Đức bị loại sớm tại World Cup 2022, HLV Hansi Flick có từ chức?

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 02/12/2022 08:40 AM (GMT+7)
Sau khi ĐT Đức chính thức chia tay World Cup 2022 ngay sau vòng bảng, HLV Hansi Flick đã đề cập đến tương lai của mình với “Cỗ xe tăng”.
Bình luận 0

Ở lượt trận cuối bảng E World Cup 2022, Đức đã giành chiến thắng 4-2 trước Costa Rica. Họ đã hoàn thành điều kiện cần trong nỗ lực cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, điều kiện đủ đã không đến với người Đức khi ở trận đấu diễn ra cùng giờ vào rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã bất ngờ thua Nhật Bản 1-2.

Sau 3 lượt trận của bảng E, Nhật Bản (6 điểm) đi tiếp với tư cách đội đầu bảng. Tây Ban Nha và Đức cùng có 4 điểm, nhưng Đức chỉ số hiệu số bàn thắng - thua là 6-5, thua xa Tây Ban Nha (9-3) nên chấp nhận đứng thứ 3 và cùng đội còn lại của bảng là Costa Rica (3 điểm) xách va li về nước sớm.

Đức bị loại sớm tại World Cup 2022, HLV Hansi Flick có từ chức? - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Costa Rica là không đủ để Đức vượt qua vòng bảng. Ảnh: Reuters

Được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, nhưng ĐT Đức đã thi đấu vô cùng kém cỏi tại vòng bảng World Cup 2022. Trong trận ra quân, họ chơi áp đảo và có bàn mở tỷ số trước Nhật Bản trong hiệp một. Nhưng sự chủ quan và khả năng dứt điểm không tốt ở hiệp hai đã khiến Đức thua ngược 1-2 một cách bẽ bàng.

Sau đó, dù rất nỗ lực, Đức chỉ giành được 1 điểm với trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha. Tại vòng đấu cuối cùng, khi không nắm quyền tự quyết trong tay, Đức cay đắng bị loại sớm khỏi cuộc chơi.

Khi ĐT Đức không có được thành tích tốt như mong đợi, tương lai của HLV Flick lập tức được mang ra mổ xẻ. Bản thân cựu HLV của Bayern Munich cũng rất hiểu điều này và ông đã đưa ra quan điểm của mình.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Flick nói ngắn gọn: "Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề đó. Rất khó để trả lời ngay sau trận đấu khi chúng tôi bị loại. Chúng tôi sẽ sớm xem xét điều đó".

Đức bị loại sớm tại World Cup 2022, HLV Hansi Flick có từ chức? - Ảnh 2.

ĐT Đức đã khép lại World Cup 2022 với sự thất vọng rất lớn. Ảnh: Reuters

Như vậy, HLV Flick chưa vội vã nói lời chia tay ĐT Đức giống như đồng nghiệp Roberto Martinez (đã quyết định ra đi sau khi ĐT Bỉ bị loại ở bảng H). Tuy nhiên, theo tờ Bild của Đức, mặc dù thất bại ở World Cup 2022, nhưng HLVFlick vẫn tiếp tục được tin tưởng. Ông nhiều khả năng sẽ tiếp tục đồng hành cùng "Cỗ xe tăng" đến VCK EURO 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem