Đức Chinh tranh ngôi “Vua phá lưới” với tiền đạo U19 Thái Lan

Đông Hưng Thứ năm, ngày 03/09/2015 18:00 PM (GMT+7)
Đức Chinh đã có 5 bàn thắng tại giải U19 Đông Nam Á 2015, nhiều hơn và Worachit Kanitsribampen bên phía bên phía U19 Thái Lan 1 bàn và tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”.
Bình luận 0

Cho tới thời điểm này của giải U19 Đông Nam Á thì U19 Thái Lan và U19 Việt Nam chính là hai đội bóng tỏ ra xuất sắc nhất. Ở vòng bảng, U19 Thái Lan toàn thắng cả 4 trận, ghi tới 18 bàn và chỉ lọt lưới 2. U19 Việt Nam cũng chẳng kém cạnh với trận 3 thắng và 1 hòa, ghi 10 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Tại bán kết, U19 Thái Lan đánh bại U19 Malaysia tới 5-0, còn U19 Việt Nam vùi dập chủ nhà U19 Lào với kết quả 4-0. Tấm vé chung kết cho cả hai là điều hoàn toàn xứng đáng.

img

Đức Chính đã có 5 bàn thắng tại giải.

Trong màu áo U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đều có những cây làm bàn xuất sắc. Bên phía U19 Việt Nam, Đức chinh đã có 5 bàn thắng và tạm dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Còn U19 Thái Lan sở hữu chân sút Worachit Kanitsribampen, người đã có 4 bàn cho tới lúc này. Ngoài ra, họ còn có 5 cầu thủ khác hiện đã có 3 bàn thắng gồm Jakkit Wachpirom, Sansern Limwatthana, Supachai Chaided, Suksan Mungpao và Ritthidet Phensawat.

Ở trận chung kết diễn ra vào tối mai, bên cạnh việc cạnh tranh chức vô địch thì cuộc đua tới ngôi “Vua phá lưới” cũng được dự đoán vô cùng hấp dẫn. Đến với giải đấu số 1 Đông Nam Á dành cho lứa U19 với rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng Đức Chinh đã có sự khởi đầu không như mong đợi. Ở vòng bảng, tiền đạo này gặp nhiều khó khăn và chỉ ghi được 2 bàn thắng vào lưới U19 Singapore và U19 Myanmar. Thậm chí anh còn từng bị gọi là “chân gỗ”. Rất may cho Chinh là anh vẫn nhận được sự tin tưởng của BHL để rồi có màn tỏa sáng rực rỡ ở trận bán kết.

Chứng kiến màn thể hiện của cậu học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Đức Chinh gặp vấn đề tâm lý ở vòng bảng nhưng may mắn là cậu ấy đã kịp trở lại. Những bàn thắng vào lưới Singapore, Myanmar và Lào sẽ giúp Chinh tự tin hơn ở trận chung kết với Thái Lan.”

Riêng Worachit Kanitsribampen, tiền đạo này sở hữu một lý lịch trích ngang khá đẹp. Năm 2009, anh gia nhập học viện đào tạo trẻ của CLB Chonburi (Thái Lan). Và 4 năm sau, anh được thử việc 2 tuần ở Leicester City – đội bóng thuộc quyền sở hữu của ông chủ người Thái Vichai Srivaddhanaprabha và hiện giờ đang gây sự chú ý với vị trí thứ 3 giải Ngoại hạng Anh sau 4 vòng đấu.

Mới 19 tuổi nhưng Worachit Kanitsribampen đã được khoác áo Chonburi thi đấu tại Thai Premier League. Ở trận đấu gặp Rachaburi, Worachit đã ghi bàn thắng đầu tiên tại giải đấu cao nhất xứ chùa vàng trong sự nghiệp. Pha lập công đó giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Thai Premier League, khi ấy Worachit mới 17 tuổi 340 ngày. Rõ ràng, Worachit sẽ là một thách thức rất lớn cho Đức Chinh trong hành trình giành ngôi “Vua phá lưới”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem