Đức Huy "bênh" Xuân Trường trong lần đầu dự AFF Cup 2018

Song Minh Thứ năm, ngày 01/11/2018 17:40 PM (GMT+7)
Sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chiều nay, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở lại tập luyện trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trao đổi với báo chí, cầu thủ đa năng Đức Huy khẳng định đang tràn đầy tự tin cùng các "đàn anh" có một giải đấu tốt.
Bình luận 0

Hướng tới AFF Cup 2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có chuyến tập huấn kéo dài gần nửa tháng tại Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Park Hang-seo thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB xứ kim chi với kết quả thua 2 (thua Incheon United 1-2, thua Seoul E-Land FC 0-2) và thắng 1 (thắng Seoul FC 2-1).

img

Đức Huy đánh giá cao đồng đội Xuân Trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Ảnh: I.T

Ngày 30.10, đội tuyển đã trở về nước và được "xả trại" 1 ngày. Từ danh sách 30 tuyển thủ được gọi tập trung sơ bộ, ông thầy người Hàn Quốc đã loại 5 người gồm thủ môn Văn Cường, hậu vệ Viết Tú, Văn Thành, tiền vệ Minh Vương, Quốc Chí.

Phía trước, HLV Park Hang-seo còn loại thêm 2 cầu thủ nữa để chốt danh sách 23 người dự AFF Cup 2018 mà bắt đầu bằng trận ra quân làm khách của Lào ngày 8.11 tới.

Trao đổi với báo chí trước buổi tập chiều nay, cầu thủ đa năng Đức Huy - người có thể chơi tốt bên hàng lang phải và vị trí tiền vệ trung tâm nói:

"Sau khi trở về từ chuyến tập huấn Hàn Quốc, nền tảng thể lực và đấu pháp chiến thuật của đội tuyển đã được cải thiện.

Cá nhân tôi được thử nghiệm ở nhiều vị trí và sẽ cố gắng hết mình để đáp ứng yêu cầu của HLV".

Theo Đức Huy, tới thời điểm này, cá nhân anh cũng như các đồng đội đều chưa chắc suất dự AFF Cup 2018.

"Những trận giao hữu ở Hàn Quốc chỉ là thử nghiệm và chưa nói lên được nhiều điều. Điều quan trọng là sau khi về nước, chúng tôi đều cảm thấy tự tin hơn.

Sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ khiến những cầu thủ lần đầu đứng trước cơ hội dự AFF Cup là động lực giúp chúng tôi nỗ lực hoàn thiện bản thân sau từng buổi tập".

Trước câu hỏi của phóng viên về về HLV Park Hang-seo tỏ ra rất cẩn thận khi bí mất thông tin về đội tuyển, Đức Huy chốt lại:

"Theo tôi thế là rất tốt. Chúng ta giữ kín thông tin bao nhiêu sẽ làm đối thủ bất ngờ bấy nhiêu".

Nói về sự cạnh tranh ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Huy chia sẻ: "Ở đội tuyển hiện nay có nhiều người chơi tốt ở vòng tròn giữa sân. Đầu tiên phải kể tới Xuân Trường, anh Hùng Dũng và Quang Hải.

Cá nhân tôi cũng như các đồng đội đều đang nỗ lực từng ngày để được ban huấn luyện đội tuyển đặt niềm tin".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem