Đức Phúc bị lừa đảo tinh vi số tiền lớn: Có liên quan đến "bố bé Bo" và Erik?

Thúy Vi Thứ tư, ngày 23/03/2022 09:24 AM (GMT+7)
Đức Phúc đã trình báo, cung cấp bằng chứng cho cơ quan chức năng mong điều tra, làm rõ vụ việc.
Bình luận 0

Mới đây, trên trang cá nhân, Đức Phúc đã đăng tải bài viết dài để cảnh báo về chuyện lừa đảo. Theo đó, có hai kẻ xấu đã mạo danh doanh nhân Nguyễn Minh Hải (bố của con trai Hòa Minzy) và ca sĩ Erik lừa Đức Phúc 32 triệu đồng.

img

Kẻ lừa đảo Đức Phúc mạo danh doanh nhân Minh Hải (thứ 2 từ trái sang) và ca sĩ Erik

Cụ thể, kẻ giả mạo Minh Hải cho biết sắp từ Úc về Việt Nam, nên lập nhóm chat trên ứng dụng Viber trò chuyện với Erik (giả) và Đức Phúc. Người này nhờ Đức Phúc đặt giúp vé máy bay, sau đó sẽ gửi trả sau. Vì tin tưởng người anh thân thiết, Quán quân “Giọng hát Việt 2015” không mảy may nghi ngờ và chuyển khoản ngay số tiền 32 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng mà kẻ này cung cấp. Cho đến khi vô tình nói chuyện với Erik (thật) nửa tiếng sau, Đức Phúc mới nhận ra mình đã bị lừa.

img

Loạt tin nhắn của Đức Phúc và hai kẻ lừa đảo

Nam ca sĩ đã làm đơn tố cáo, cung cấp đầy đủ bằng chứng và thông tin liên quan về hành vi lừa đảo cho cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Thủ Đức, với mong muốn điều tra làm rõ sự việc. “Hi vọng rằng phía cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ tìm ra được đối tượng lừa đảo và có hình phạt thích đáng để răn đe các đối tượng có hành vi tương tự”, Đức Phúc chia sẻ.

Nhìn nhận lại sự việc, giọng ca “Ngày đầu tiên” tự trách bản thân vì đã quá tin người và chủ quan không kiểm tra kỹ lại toàn bộ thông tin trước khi thực hiện. Đức Phúc cho biết thêm: “Đây sẽ là một bài học đắt giá cho bản thân Phúc để rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn từ nay về sau”. Nam ca sĩ khẳng định, nếu lấy lại được số tiền 32 triệu đồng bị lừa, anh sẽ quyên góp vào Quỹ Khuyến học cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Về lý do dễ bị người lạ lừa, nhắn tin dài “cả cây số” cũng không phát hiện ra, Đức Phúc phân trần: “Phúc không có chút mảy may suy nghĩ hay nghi ngờ vì cách nói chuyện của 2 đối tượng giả danh rất giống với hai người bạn của mình. Phúc nghĩ đối tượng cũng tìm hiểu về mình và những người bạn của mình rất nhiều thì mới có thể nắm nhiều thông tin đến vậy, chứ không đơn thuần chỉ là nói chuyện rồi lừa đảo”.

img

Đức Phúc ngay lập tức trình báo vụ việc với cơ quan chức năng

Trước đó, đối tượng lừa đảo Đức Phúc cũng thực hiện hành vi tương tự với Hoa hậu Đỗ Thị Hà và “bà trùm Hoa hậu” – doanh nhân Kim Dung, với cùng một tên và số tài khoản. Tuy nhiên, phía nữ doanh nhân khá tỉnh táo nên không xảy ra trường hợp mất tiền.

Nhân vật này dường như nhắm vào các ngôi sao nổi tiếng, lập nhóm chat giả mạo khoảng 2 – 3 bạn bè thân quen để tạo độ tin cậy, sau đó lừa chuyển tiền.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem