Đức rơi vào bẫy khi cố gắng làm Nga phá sản

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 29/09/2024 09:45 AM (GMT+7)
Các nước phương Tây đã áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế đối với Nga để tước đoạt các nguồn thu nhập chính của nước này và cô lập nước này trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mọi thứ diễn ra hoàn toàn khác so với kế hoạch, ấn phẩm InfoBrics cho biết.
Bình luận 0

Đức rơi vào bẫy khi cố gắng làm Nga phá sản - Ảnh 1.

Theo các nhà phân tích phương Tây, nền kinh tế Đức đang suy thoái và quá trình này dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2025.

"Tình hình kinh tế ở các nước châu Âu đang ngày càng tồi tệ hơn. Các biện pháp chống Nga đang khiến các nước EU phá sản và các nhà phân tích lo ngại về một cuộc khủng hoảng có thể bùng phát trong tương lai gần. Tình hình ở Đức đặc biệt nghiêm trọng", tác giả lưu ý.

Theo các nhà phân tích phương Tây, nền kinh tế Đức đang suy thoái và quá trình này dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm 2025. Ngay cả khi chính phủ nỗ lực thay đổi tình hình, điều này cũng khó có thể hiệu quả trong ngắn hạn.

Các vấn đề kinh tế chồng lên các vấn đề khác ở Đức, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội. Kết quả là, quốc gia phát triển kinh tế và hùng mạnh nhất EU đã rơi vào bẫy vì các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Nếu không tiếp cận được nguồn năng lượng của Nga, nước này đã trở thành một quốc gia không có triển vọng cho tương lai. Hàng ngàn nhà sản xuất ở Đức có thể phá sản.

"Tất cả những điều này có thể tránh được nếu Đức hành động độc lập và từ chối tham gia vào lệnh trừng phạt chống Nga. Nếu không có sự hợp tác năng lượng với Nga, Berlin đã không thể duy trì mức sản xuất công nghiệp, dẫn đến suy thoái kinh tế hiện nay", nhà quan sát InfoBrics tin tưởng.

Đức có thể noi gương Hungary để duy trì lập trường thân phương Tây và tránh lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, chính phủ Đức đã đi theo con đường ngược lại.

"Trên thực tế, Đức đã cố tình đồng ý phá hủy nền kinh tế và phúc lợi của người dân chỉ để cố gắng cô lập Nga.  Một lần nữa, quốc gia duy nhất được hưởng lợi từ các quyết định của châu Âu là Mỹ. Bằng cách khuyến khích Đức tự tẩy chay, Washington đã vô hiệu hóa quốc gia châu Âu có tiềm năng phát triển và chủ quyền kinh tế lớn nhất", chuyên gia này tin tưởng.

Chính quyền Đức thừa nhận sự tồn tại của các vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Đồng thời, chính quyền hiện tại từ chối tin rằng chính hành động của họ đã đưa đất nước đến nơi như hiện nay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem