"Đụng" 141, nhóm thanh niên xăm trổ lộ còng số 8, vũ khí

Xuân Lực Thứ ba, ngày 27/10/2015 08:56 AM (GMT+7)
Kiểm tra ô tô chở 4 thanh niên xăm trổ và 1 cô gái, tổ công tác Y7/141 Công an TP.Hà Nội phát hiện 1 chiếc còng số 8, 2 con dao, 1 dùi cui điện, 3 túi nilông chứa chất nghi là ma túy...
Bình luận 0

Tối 26.10, tổ công tác đặc biệt Y7/141 đã bàn giao Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) 5 đối tượng: Nguyễn Chí Ngọc (SN 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội), Nguyễn Văn Bảo (SN 1973, ở Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Văn Quang (SN 1983, ở Sơn Tây, Hà Nội), Đỗ Danh Tuấn (SN 1973, ở Quốc Oai, Hà Nội) và Hằng (SN 1984, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

img

Các đối tượng được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ.

Theo Y7/141, khoảng 21h ngày 26.10, trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Đức Thọ - Hàm Nghi (Nam Từ Liêm), tổ công tác phát hiện xe ô tô mang BKS 29A - 017.07 chở 5 đối tượng nêu trên có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Y7/141 phát hiện 1 chiếc còng số 8 giấu sau ghế lái; trong cốp cạnh ghế lái có giấu 1 chiếc coóng dùng sử dụng ma tuý "đá" và 1 con dao dài khoảng 30cm.

Kiểm tra người và tư trang các đối tượng mang theo, tổ công tác phát hiện nhiều “hàng nóng” gồm: 1 túi nilông đựng tinh thể màu trắng nghi là ma tuý "đá", 1 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp, 1 dùi cui điện, 1 dao gấp dài khoảng 30cm.

img

Tang vật lực lượng 141 phát hiện trên xe và người các đối tượng.

Riêng đối tượng Hằng, khi bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra, cô gái này tỏ ra ngoan cố không chấp hành, liên tục khua tay, giậm chân không cho cảnh sát đụng vào tài sản của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện 1 túi nilông chứa tinh thể màu trắng vụn trong túi xách của Hằng.

Lúc này, Hằng ôm mặt khóc nức nở, xin tha. Hằng khai nhận, tinh thể màu trắng là ketamin (một loại ma túy tổng hợp).

Theo thượng úy CSGT Nguyễn Tuấn Cường - Tổ trưởng Y7/141, khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, các đối tượng tỏ ra rất ngoan cố, lì lợm. Qua xác minh ban đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đều có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem