-
Tác giả của bài biểu này là Trần Tất Văn, người xã Nguyệt Áng, huyện An Lão, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay là thôn Nguyệt Áng, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng).
-
Tháng 9.2013, cán bộ, nhân dân 2 xã Đại Cường, Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) phát hiện một nghĩa địa chôn cất hàng trăm liệt sĩ từ thời chống Pháp (1947-1954).
-
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa của nhân dân Quảng Ngãi sẽ được tái hiện trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” được tổ chức ở Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội vào tháng 11 tới.
-
Dân Việt - Ông Phạm Hữu Nhật là Suất đội trưởng thủy quân Hoàng Sa và cũng là người có công chỉ huy binh thuyền ra đo đạc thủy trình, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền tại đảo Hoàng Sa vào năm Bính Thân 1836.
-
Bia đá này cao hơn 6,5m, dày 1,2m, chỗ rộng nhất 2,2m và nặng 28 tấn. Đây là hạng mục trọng điểm của công viên văn hóa tượng đài huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), quê hương của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt.