Dùng súng phóng bùi nhùi ngăn “quái xế”

Thứ sáu, ngày 26/04/2013 15:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 26.4, Công an TP Thanh Hóa đã chính thức công bố việc đưa súng phóng bùi nhùi vào sử dụng để ngăn chặn, vây bắt “quái xế”.
Bình luận 0

Thông tin trên được Công an TP. Thanh Hóa công bố tại cuộc họp báo tuyên truyền về cuộc “Phát động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm trôm cắp”, do UBND TP Thanh Hóa tổ chức vào sáng nay.

Theo Công an TP. Thanh Hóa, những đối tượng đi xe máy lạng lách, đánh võng, chống đối người thi hành công vụ sẽ bị lực lượng công an tuần tra, lực lượng CSGT sử dụng súng phóng bùi nhùi để truy bắt, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng vi phạm.

img
Trung tá Trần Xuân Khoa, Viện vũ khí- Tổng cục Công nghệ Bộ Quốc phòng giới thiệu tính năng của súng phóng bùi nhùi.

Được biết, loại súng phóng bùi nhùi này do Nhà máy Z 111 (thuộc Viện vũ khí- Tổng cục Công nghệ Bộ Quốc phòng) chế tạo và sản xuất. Như vậy, so với trước đây, khi bắt “quái xế” bằng phương pháp dùng tay ném bùi nhùi vào bánh xe, thì việc đưa súng phóng bùi nhùi vào áp dụng sẽ tăng tính hiệu quả và thẩm mỹ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem