Được cảnh báo chiến tranh với Nga sắp nổ ra, người Ukraine phản ứng thế nào?

Phương Đăng (theo Yahoo News) Thứ ba, ngày 25/01/2022 19:36 PM (GMT+7)
Lo sợ rằng Nga sắp tấn công Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lệnh cho tất cả nhân viên không cần thiết tại Đại sứ quán của họ ở Kiev phải sơ tán ngay lập tức đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không đến Nga.
Bình luận 0
Được cảnh báo chiến tranh với Nga sắp nổ ra, người Ukraine phản ứng thế nào? - Ảnh 1.

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ Ukraine tập luyện trong một công viên thành phố ở Kiev. Ảnh AP.

Tương tự, chính phủ Anh hôm Chủ nhật 23/1 cũng cảnh báo rằng các lực lượng Nga đang cố gắng đưa các nhân vật thân Putin vào chính phủ Ukraine.

Ngoài 100.000 binh sĩ Nga đã được triển khai dọc theo biên giới giữa Ukraine và Nga, hàng nghìn máy bay chiến đấu và xe tăng Nga cũng sẽ đến Belarus, nước láng giềng phía bắc của Ukraine, để tập trận với quân đội Belarus.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng, những cuộc tập trận quân sự đó chính xác là cách một cuộc tấn công Ukraine có thể bắt đầu (qua ngả Belarus). Cũng theo các nhà phân tích chiến lược, thủ đô Kiev của Ukraine, chỉ cách biên giới với Belarus chỉ 90km về phía nam, có thể là mục tiêu tấn công.

Được cảnh báo chiến tranh với Nga sắp nổ ra, người Ukraine phản ứng thế nào? - Ảnh 2.

Một cửa hàng bán lẻ ở Kiev, Ukraine. Ảnh AP

Trong khi phương Tây đang sôi sục vì các cáo buộc Nga sắp tấn công Ukraine, thì ở bên trong đất nước này, bầu không khí lại bình tĩnh lạ thường. Các nhà hàng ở thủ đô Kiev vẫn chật kín khách, các địa điểm giải trí về đêm vẫn nhộn nhịp, các bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi và các trung tâm mua sắm cũng đông đúc, rộn ràng.

Alisa Mullen, Giám đốc điều hành của Strela Booking Agency chia sẻ với Yahoo News: “Các câu lạc bộ vẫn đang mở cửa, các chương trình cũng được lên kế hoạch cho cả mùa tới. Mọi thứ sẽ chỉ dừng lại nếu có một mối đe dọa thực sự nghiêm trọng". 

Thep cô Mullen, hầu hết những người cô biết đều “tin rằng trong mọi trường hợp sẽ không xảy ra xung đột ở Kiev.”

Đồng tình, Artur Mas, giám đốc PR tại Dontstop Agency chia sẻ: “Các hội chợ, các vở kịch, cuộc sống về đêm vẫn tiếp tục. Cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường, chỉ có một số hạn chế về Covid-19”.

Mặc dù bình tĩnh sống, song nhiều cư dân Kiev cũng chuẩn bị sẵn ba lô khẩn cấp, trong đó chưa nhiều tài liệu quan trọng, quần áo ấm và vật tư y tế để sẵn sàng đi lánh nạn trong trường hợp bị tấn công bất ngờ.

Nhiều gia đình cũng bàn bạc về kế hoạch lánh nạn - đến nhà người thân ở châu Âu hay các thị trấn ở phía Tây Ukraine - nơi mối đe dọa từ quân đội Nga không quá cấp thiết.

Babinets, gia đình và đồng nghiệp của cô đang chú ý đến những cảnh báo từ Mỹ rằng một cuộc xâm lược của Nga có thể sắp xảy ra và họ ngày càng tin rằng chính Kiev là mục tiêu hàng đầu của Nga.

Tuy nhiên, Babinets cũng thừa nhận rằng, giả thiết Nga tấn công Kiev không được nhiều người ở thủ đô Ukraine ủng hộ. 

"Không có nhiều người đang chuẩn bị hoặc nghĩ rằng một cuộc xâm lược có thể xảy ra", Babinets nói.

Kseniya Kharchenko, người vừa khỏi bệnh Covid-19 mặc dù không hoảng sợ nhưng cũng đang cân nhắc nên rời đi hay ở lại Kiev nếu tình hình căng thẳng tiếp tục leo thang và một cuộc chiến có thể nổ ra.

"Đây là câu hỏi chính - làm thế nào để chúng tôi biết khi nào nên rời đi?. Bởi vì rõ ràng đến lúc phải rời đi, thì tất cả các biên giới có thể đã bị đóng lại, không có máy bay hoạt động, không có kết nối điện thoại di động. Vì vậy, khi nào là thời điểm thích hợp để rời đi, ngay bây giờ sao?", Kharchenko đặt câu hỏi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem