Được Hàn Quốc "giúp", ĐT Việt Nam rộng cửa tiến xa tại World Cup

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 13/06/2021 15:29 PM (GMT+7)
Ở lượt trận hạ màn tại bảng H vừa diễn ra, ĐT Hàn Quốc đã thắng Lebanon 2-1 và gián tiếp giúp ĐT Việt Nam có thêm nhiều cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng.
Bình luận 0

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, sau khi Triều Tiên bỏ cuộc, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn trong việc tính toán các đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé cùng 6 đội đầu bảng ở vòng loại cuối cùng. Do Qatar đã chắc chắn đứng đầu bảng E, lại là chủ nhà của VCK World Cup 2022 nên sẽ có 5/8 đội nhì bảng giành quyền đi tiếp.

Ở bảng H, trận đấu giữa Hàn Quốc và Lebanon rất được người hâm mộ Việt Nam quan tâm. Hàn Quốc đã sớm giành vé vào vòng loại cuối cùng, còn Lebanon (10 điểm) xếp nhì bảng cần một trận đấu có kết quả tốt để cạnh tranh vị trí nhì bảng có thành tích tốt.

Được Hàn Quốc "giúp", ĐT Việt Nam rộng cửa tiến xa tại World Cup - Ảnh 1.

Son Heung-min và Hàn Quốc đã đánh bại Lebanon để giúp ĐT Việt Nam có thêm cơ hội lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: FIFA

Dù không còn nhiều động lực, nhưng Hàn Quốc vẫn thi đấu rất nghiêm túc. Với đẳng cấp nhỉnh hơn Lebanon, họ kiểm soát được thế trận và không để đối thủ tạo ra bất ngờ dù để thủng lưới trước.

Phút 12, Soony Saad ghi bàn mở tỷ số cho Lebanon. Có được lợi thế mong manh, nhưng Lebanon không thể bảo vệ thành quả trước sức ép mạnh mẽ của Hàn Quốc ở hiệp hai. Phút 50, Song Kyu-min gỡ hòa cho Hàn Quốc.

Đến phú 65, Hàn Quốc được hưởng một quả phạt đền. Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển xứ kim chi là Son Heung-min nhận trách nhiệm và anh thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc.

Với kết quả này, Lebanon có 10 điểm sau 6 trận đấu (do các kết quả của Triều Tiên tại bảng này bị hủy bỏ) và đứng thứ nhì. Kết quả nói trên giúp ĐT Việt Nam có thêm lợi thế trong cuộc đua vào vòng sau.

Tại lượt trận cuối cùng của bảng G, ĐT Việt Nam sẽ gặp UAE. Nếu để thua, thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn có 17 điểm và tụt xuống nhì bảng. Sau khi trừ đi 6 điểm do không tính 2 trận thắng Indonesia, ĐT Việt Nam còn 11 điểm. Số điểm này vẫn giúp ĐT Việt Nam đứng trên Lebanon và có nhiều khả năng hơn để có vé đi tiếp.

Mặc dù vậy, nếu chỉ đứng nhì bảng, ĐT Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại. Chính vì thế, với quyền tự quyết đang nắm trong tay, ĐT Việt Nam sẽ hướng tới cuộc đọ sức với UAE kèm mục tiêu có điểm để lọt vào vòng loại cuối cùng với tư cách đội đầu bảng mà không cần phụ thuộc vào bất cứ kết quả nào khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem