Đường phố Hà Nội tắc cứng, hỗn loạn chiều mùng 1 Tết

Thứ ba, ngày 05/02/2019 20:19 PM (GMT+7)
Chiều 5.2 (mùng 1 Tết) nhiều tuyến phố ở Hà Nội ken đặc các phương tiện giao thông do người dân đổ ra đường đi du xuân, chúc tết đầu năm
Bình luận 0

img

Chiều 5/2 (mùng 1 Tết) nhiều tuyến phố ở Hà Nội đông đúc trở lại do người dân đổ ra đường đi lễ chùa và chúc Tết 

img

Các tuyến đường như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu, đường Thanh Niên... ken đặc người và xe. Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng bước di chuyển 

img

Tại đường Tôn Đức Thắng, mật độ giao thông tương đối cao theo chiều đi về Văn Miếu. 

img

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ CSGT đội số 3 (Công an Hà Nội) cho biết khu vực đường Tôn Đức Thắng bắt đầu đông đúc từ khoảng 15h. Đến 16h cùng ngày mật độ giao thông tại đây tiếp tục tăng cao và ùn ứ.

img

Do nhiều người dân có nhu cầu vào tham quan và làm lễ bên trong Văn Miếu nên khu vực này đã trở nên đông đúc ngay từ mùng 1 Tết. Dự kiến đến cuối chiều nay mật độ phương tiện qua đây mới giảm bớt" cán bộ CSGT đội 3 thông tin.

img

Cảnh tượng ùn tắc, đi lại khó khăn ngay từ mùng 1 Tết đã khiến nhiều người dân ngán ngẩm và tỏ ra mệt mỏi.

img

Lợi dụng dịp đầu năm vắng bóng lực lượng CSGT nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

img

Đường Thanh Niên qua phủ Tây Hồ tắc cứng vì dòng người vào phủ làm lễ. Nhiều thời điểm giao thông ở đây trở nên hỗn loạn, mất kiểm soát.

img

Đường Phan Đình Phùng đoạn ngã rẽ vào đoạn Hùng Vương ken đặc các phương tiện.

img

Đường Hùng Vương đoạn ngã 3 Thanh Niên, Quán Thánh giao thông trở nên hỗn loạn. Chị Chi (trú tại quận Ba Đình) cho biết chị và gia đình đầu năm dự định vào Phủ Tây Hồ để thắp hương, cầu may tuy nhiên giao thông tại đường Quán Thánh và Thanh Niên quá đông đúc và hỗn loạn không thể di chuyển nổi. "Mình mất gần một giờ mới vào được đến nơi. Mới mùng 1 Tết mà đường phố đã quá đông đúc và ùn tắc” chị Chi than.

img

Cảnh tượng tắc cứng tại đường Thanh Niên.

img

Người tham gia giao thông khiêng xe qua giải phân cách trên đường Thanh Niên để tránh cảnh "chôn chân". "Bà xuống xe để tôi dắt xe qua chứ không thế này bao giờ về được đến nhà", người đàn ông nói.

Trần Anh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem