Dương Tự Minh
-
Tháng 12/1127, trước khi mất, Lý Nhân Tông xuống chiếu gả Công chúa Diên Bình cho Tự Minh. Đến đời Vua Lý Anh Tông, triều đình càng coi trọng Tự Minh. Tháng 10/1142 sau khi dẹp xong loạn Thân Lợi, Vua sai Tự Minh đến vùng Quảng Nguyên (Cao Bằng ngày nay) để chiêu tập dân chúng...
-
Họ đều là những tấm gương sáng về trí tuệ, nhân cách và tinh thần dấn thân cho cách mạng của Việt Nam.
-
Vào thời nhà Lý, vùng biên giới phía bắc rất bất ổn. Đây là vùng đất thuộc về người Tày, người Nùng và người Thái do các tù trưởng đứng đầu. Để chống lại việc lấn đất của nhà Tống, các đời vua Lý đều giao hảo với các Tù trưởng vùng biên giới, gả công chúa để họ trấn giữ ổn định vùng đất này.
-
Đình Xuân La (xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là ngôi đình cổ thời nhà Lê, thờ thủ lĩnh người dân tộc Tày Dương Tự Minh. Ngoài lưu giữ nhiều giá trị về lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cổ, đình Xuân La còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện trong thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm.
-
Ông là phò mã của triều Lý, người Việt duy nhất được làm rể 2 vua.
-
Thấy Đỗ Anh Vũ lộng quyền, các quan Vũ Đái Nguyễn Dương, Nguyễn Quốc và Dương Tự Minh bày mưu trừ khử. Việc bại lộ, tất cả bị Anh Vũ giết hại, Phò mã Dương Tự Minh bị bắt đi lưu đày, ông sống những năm tháng cuối đời ở chân núi Đuổm và mất ở đây…
-
Phò mã là danh từ chỉ con rể của vua chúa ngày xưa. Tại sao lại có tên gọi này?
-
Trong lịch sử nghìn năm của chế độ phong kiến Việt Nam, một người từng hai lần được phong là phò mã. Ông từng được vua Lý Nhân Tông gả công chúa Diên Bình năm 1127, sau lại được vua Lý Anh Tông gả công chúa Thiều Dung.
-
Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý 2020), hàng nghìn lượt người từ khắp nơi nô nức đổ về Lễ hội Đền Đuổm - một trong những lễ hội lớn nhất ở Thái Nguyên dịp đầu xuân năm mới để cầu may, cầu tài lộc và cầu bình an.
-
Trước lễ hội, dù Ban tổ chức lễ hội Đền Đuổm đã có nhiều phương án tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, nhưng chỉ sau 2 ngày mở hội, Đền Đuổm ngập ngụa trong rác.