Ed Woodward đã "đốt" của M.U bao nhiêu tiền cho chuyển nhượng?

Minh Tú Thứ sáu, ngày 07/01/2022 15:10 PM (GMT+7)
Chi rất nhiều tiền cho chuyển nhượng nhưng Ed Woodward không mang lại hiệu quả ở khía cạnh chuyên môn và bị xem là thất bại.
Bình luận 0

Được bổ nhiệm làm người đứng đầu đơn vị truyền thông và thương mại của câu lạc bộ vào năm 2007, Woodward đã lùng sục khắp thế giới để tìm các nhà tài trợ, tăng hơn gấp đôi doanh thu thương mại vào năm 2012, khi ông là phó chủ tịch điều hành.

Ed Woodward đã đốt của M.U bao nhiêu tiền cho chuyển nhượng? - Ảnh 1.

Woodward đã đốt của M.U 1,1 tỷ bảng cho chuyển nhượng. Ảnh: The Sun

Khi giám đốc điều hành David Gill từ chức - cùng thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu - vào năm 2013, Woodward trở thành người đứng đầu. Về mặt thương mại, Woodward được gia đình nhà Glazer hết lời ca ngợi. Ông mang về những khoản thu khổng lồ dù bóng đá chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch.

Ở mùa giải trước, các CLB Premier League đóng cửa SVĐ nhưng Woodward vẫn giúp M.U bỏ túi 232 triệu bảng. Định giá M.U năm 2005 là 800 triệu bảng, nhưng hiện tại đã là 2,4 tỷ bảng. Với con mắt của những nhà làm kinh tế, Woodward đã hoàn thành quá tốt công việc ở M.U.

Nhưng ở khía cạnh chuyển nhượng, Woodward lại được xem là một thảm họa. Phó Chủ tịch Điều hành Ed Woodward, dưới sự ủy quyền của nhà Glazers, đã ném vào thị trường chuyển nhượng 1,1 tỷ USD từ năm 2013. 4 HLV đã được đưa về với 36 chữ ký mới được CLB thực hiện.

Vậy M.U thu về được những gì? Câu trả lời là: 1 Europa League, 1 FA Cup, 1 League Cup (có thể bỏ qua Community Shield, danh hiệu không mang nhiều ý nghĩa xác định 1 đội bóng lớn hay không). Tức là, để mang về phòng truyền thống 1 chiếc cúp (không phải Ngoại hạng Anh hay Champions League), giới chủ tại Old Trafford đã tốn trung bình hơn 400 triệu USD.

Ed Woodward đã đốt của M.U bao nhiêu tiền cho chuyển nhượng? - Ảnh 2.

Hàng loạt chữ ký của Woodward. Ảnh: SPORT

M.U lúc này là minh chứng rõ nhất cho câu nói không phải cứ nhiều tiền là giành được nhiều danh hiệu, dù họ đã đưa về những cầu thủ từ dạng có số má cho đến những ngôi sao giàu tiềm năng. Điều đó cho thấy, chính sách chuyển nhượng của M.U thực sự gặp vấn đề và nó thể hiện ở mọi triều đại HLV kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu.

Woodward đã kết thúc triều đại của mình ở M.U theo cách tệ nhất, nếu xét về chuyên môn bóng đá. M.U khủng hoảng dưới thời Ole Solskjaer và hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện dưới thời HLV Ralf Rangnick.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem