ép giá

  • (Dân Việt) - Sản lượng hồ tiêu của Việt Nam chiếm hơn 50% thị phần thế giới, nhưng giá trị mang lại không cao so với tiêu xuất khẩu của Ấn Độ, Brazil... và thương hiệu đang ngày càng xấu đi!
  • (Dân Việt) - Để ngăn chặn tình trạng thương lái nước ngoài đổ xô vào Việt Nam để thu gom, tranh mua thủy sản theo kiểu vơ vét, ép giá nông dân, phá hoại sản xuất,... Bộ NNPTNT đang dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm hộ dân trồng cây nguyên liệu cho Nhà máy Sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng (Con Cuông, Nghệ An) đang “sống dở, chết dở” vì hàng chục ngàn ha cây nguyên liệu của họ bị tư thương ép giá, trong khi nhà máy... "đắp chiếu".
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH Cơ khí nông nghiệp Thanh Trị (Lâm Đồng) vừa hoàn tất đơn hàng xuất khẩu sang Malaysia 10 máy gieo hạt trên khay xốp trồng rau, với giá 2.400 USD/máy.
  • (Dân Việt) - Thương lái Trung Quốc chỉ mua một loại hoa là cúc đông (vàng và trắng) với giá cao hơn 2 - 3 lần, hợp đồng cũng chỉ được thỏa thuận… bằng miệng, nên hoạt động này đang tiềm ẩn nhiều mạo hiểm.
  • (Dân Việt) - Ông Phạm Ngọc Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn cho biết: Từ đầu năm 2013 đến nay, ngư dân trên địa bàn xã đã đánh bắt được 450 tấn cá ngừ đại dương.
  • (Dân Việt) - Cánh đồng ổi, quất ở Tân Việt (huyện Thanh Hà, Hải Dương) sắp vào vụ thu hoạch, những cây ổi sai trĩu, quả nào cũng to.
  • (Dân Việt) - Mấy ngày gần đây, những người nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận đang rất bức xúc trước việc, các doanh nghiệp có “âm mưu” bắt tay nhau để ép giá thu mua thanh long.
  • (Dân Việt) - Đề án của Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) trình Bộ NNPTNT nhằm đưa xuất khẩu điều thành ngành kinh doanh có điều kiện đang gặp nhiều phản ứng trái chiều từ chính những người trong cuộc.
  • (Dân Việt) - Bộ NNPTNT vừa có văn bản báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về tình hình sản xuất và giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tôm và cá tra, đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị Chính phủ hỗ trợ 2 ngành hàng này.