Eto'o muốn lương 300.000 bảng/tuần ở Chelsea

Chủ nhật, ngày 18/08/2013 12:58 PM (GMT+7)
Với Samuel Eto'o bây giờ, tiền mới là điều anh quan tâm nhất. Ngôi sao người Cameroon chỉ đồng ý gia nhập Chelsea nếu được trả mức lương 300.000 bảng/ tuần.
Bình luận 0

Tỉ phú Suleiman Kerimov đã chi cả “núi tiền” để đầu tư, vực dậy Anzhi. Nhưng thành tích của đội bóng này thì ngày càng bết bát. Mới nhất, họ để thua đối thủ yếu Rostov 0-1 ngay trên sân nhà. Quá thất vọng, Kerimov đã tuyên bố rao bán cả đội hình. Với tính cách khá “đồng bóng” của mình, có thể tin Kerimov sẽ làm thật.

 Eto'o chỉ đồng ý đến Chelsea nếu nhận mức lương 300.000 bảng/tuần
Eto'o chỉ đồng ý đến Chelsea nếu nhận mức lương 300.000 bảng/tuần
Anzhi sở hữu đội hình rất chất lượng, với nhiều ngôi sao tên tuổi như Samuel Eto'o, Willian, Yuri Zhirkov, Igor Denisov hay Lassana Diarra... Thế nên, những đội bóng hàng đầu châu Âu, trong số đó có Chelsea, đã đón nhận tin rao bán của Kerimov một cách hồ hởi. Đích thân Jose Mourinho lên tiếng thừa nhận, ông muốn tái hợp với Eto'o một lần nữa.

Những ngày qua, Mourinho đã cử người bay sang Nga liên hệ với Eto'o và hi vọng sẽ mang anh về Stamford Bridge như một sự bổ sung hữu hiệu cho hàng công. Giới nhận định cho rằng, thương vụ nhiều khả năng sẽ thành vì Eto'o cũng thích đến nước Anh thi đấu. Hơn nữa, anh có thể trở lại với bầu không khí Champions League.

Có nguồn tin còn xác nhận, Eto'o chấp nhận giảm nửa lương, tức từ 350.000 bảng/ tuần, xuống còn 175.000 bảng/tuần, để về với Chelsea. Nhưng mọi thứ chỉ là tin đồn! Thực tế hoàn toàn khác. Ở độ tuổi 33, Eto'o biết mình không còn chơi đỉnh cao được lâu nữa, và vì thế, anh muốn "cày" thêm những khoản tiền để dưỡng già.

Theo Metro, Eto'o sẽ chỉ đồng ý gia nhập Chelsea nếu đội bóng nước Anh chấp nhận trả anh mức lương khoảng 300.000 bảng/tuần, tức chỉ giảm 50.000 bảng so với mức hiện tại, chứ không phải một nửa như những đồn đoán trước đó. Với Báo đen bây giờ, giấc mơ châu Âu không quan trọng bằng những đồng bảng giá trị.

“Có nhiều đội bóng quan tâm tới Samuel, như Chelsea chẳng hạn”, Peppino Terri, người đại diện của Eto'o tiết lộ với báo giới. “Nhưng anh ấy sẽ không rời khỏi Anzhi nếu nhận mức lương thấp hơn 300.000 bảng/tuần. Chúng ta sẽ còn khoảng 2 tuần nữa để biết chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ tôi không thể nói gì thêm”.

300.000 bảng/tuần cho Eto'o, Mourinho có lẽ sẽ phải lắc đầu, lè lưỡi. Nên nhớ, ngôi sao hưởng lương cao nhất Chelsea hiện giờ, Eden Hazard, chỉ nhận mức 185.000 bảng/ tuần, trong khi đội trưởng John Terry là 175.000 bảng/tuần. Có Eto'o để "chữa cháy", nhưng Mourinho sẽ phá vỡ cấu trúc lương của Chelsea. Thật chẳng đáng!

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem