Facebook Hà Hồ 'bốc hơi' và đổi chiều thông tin cũ

Anh Thư Thứ năm, ngày 18/02/2016 14:45 PM (GMT+7)
Facebook đóng cửa còn Instagram của Hà Hồ cũng xóa sạch tất cả bình luận chỉ trích đời tư phức tạp của cô.
Bình luận 0

Liên tiếp 4 ngày qua, tên tuổi Hồ Ngọc Hà xuất hiện dầy đặc trên các trang báo điện tử và mạng xã hội với lùm xùm "kẻ thứ 3". Hôm qua 17.2, scandal của nữ ca sỹ bị đẩy lên đỉnh điểm sau khi chị Lê Vân Anh - vợ của đại gia kim cương Chu Đăng Khoa tuyên bố "ngậm đắng nuốt cay" ly hôn và ví "tình địch" là thảm họa showbiz.

Giữa ồn ào của dư luận, buổi tối cùng ngày, Hà Hồ đã bất ngờ đóng cửa trang cá nhân. Người hâm mộ không thể tìm kiếm tài khoản Facebook của cô và mọi thông tin chia sẻ trước đó đều "bốc hơi". 

img

img

Hà Hồ đóng cửa Facebook cá nhân giữa áp lực dư luận chỉ trích "là kẻ thứ 3"

Quyết định của Hà Hồ khiến công chúng vô cùng bất ngờ bởi ở tính đến nay, trang cá nhân của cô đã có vài trăm nghìn lượt theo dõi và yêu thích. Trước đó, nữ ca sỹ rất chăm chỉ cập nhật hình ảnh con trai, gia đình, bạn bè và thể hiện tình cảm với fan, đồng thời thường xuyên giải thích hoặc chia sẻ quan điểm cá nhân trước mỗi sự kiện nóng về mình. Cô được coi là một trong số ít các ngôi sao rất biết cách sử dụng sức mạnh của mạng xã hội - hình thức truyền thông đang phát triển như vũ bão.

Trước khi trang cá nhân của Hà Hồ "biến mất", người hâm mộ từng chứng kiến hàng loạt tương tác của chính nữ chủ nhân thông qua hình thức đăng tải trạng thái hoặc để lại nhận xét trên chính "ngôi nhà riêng".

img

Còn nhớ năm 2012, sau nhận xét của diva nhạc Việt Thanh Lam trước thông tin Hà Hồ ngồi ghế nóng show truyền hình The Voice mùa đầu tiên, nữ ca sĩ Tội lỗi đã phản pháo bằng một cái vỗ mông con trai ngay trên trang cá nhân, thay cho lời muốn nói. Cái phát mông Subeo đính kèm lời dằn mặt đàn chị chua cay của Hà Hồ: "vỗ nhẹ vào mông cho hiểu, não càng đánh càng tổn thương” đã khiến cộng đồng mạng "nổi sóng".

Lời nhận định vô tình và hoàn toàn hào sảng của Thanh Lam: "Đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình The Voice, tôi ngạc nhiên và không thể tưởng tượng Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà sẽ dạy các bạn trẻ bằng cái gì nhỉ?" không ngờ đã trở thành lũ dữ, cuốn Diva này đi cùng với thị phi gắn liền với cái tên Hà Hồ suốt một thời gian dài, kể từ tháng 8.2012 cho tới mãi sau này.

Sau sự kiện "phát mông Subeo" trên Facebook, Hà Hồ tiếp tục chứng minh độ nóng của mình cũng thông qua chỉ một hình ảnh trên Facebook. Trước đó, cách cầm ly rượu vang trong một bữa tiệc sang của nữ ca sĩ What is Love gây tranh cãi triền miên, xoay quanh chuyện cầm ly như Hà Hồ đúng hay không đúng, sang hay kém sang.

Để chấm dứt mọi ồn ào, Hồ Ngọc Hà ngay lập tức đăng tải hình ảnh Tổng thống Obama cầm ly rượu giống như cách cô cầm. Thậm chí nữ ca sĩ còn dẫn chứng thêm bằng rất nhiều hình ảnh nữ hoàng Anh Elizabeth và Cựu tổng thống G.Bush cầm ly rượu tương tự. "Chúc những ai luôn nói xấu người khác vui vẻ. Chúc những người luôn yêu thuơng nhau bình an", cô viết kèm theo hình ảnh.

img

Hà Hồ dùng ảnh Obama phản pháo khi bị chê kém sành điệu chỉ vì ly rượu

Nhìn sang hai trang mạng xã hội khác của Hà Hồ là Fanpage và Instagram, cư dân mạng cũng phát hiện sự đìu hiu khi đều bị sao nhãng và thậm chí xóa các bình luận tiêu cực của anti-fan.

Cụ thể, dòng chia sẻ mới nhất trên Fanpage mang tên Hồ Ngọc Hà với hơn 4,2 triệu lượt thích không được chăm sóc từ ngày 14.2 - thời điểm bà mẹ 1 con khoe ảnh nắm tay một người đàn ông bí ẩn. 

Trong khi đó, 4 bức ảnh đăng gần đây nhất trên Instagram của Hà Hồ đều bị xóa sạch tất cả bình luận. Những lời tố cáo, lên án đời tư phức tạp của nữ hoàng giải trí trong các bức ảnh còn lại ở mạng xã hội hiện đang có 576 nghìn người theo dõi của cô cũng đều biến mất, chỉ còn lại các câu khen ngợi, tâng bốc thần tượng. 

Việc đóng cửa Facebook của Hà Hồ trùng hợp với thời điểm vợ đại gia kim cương bức xúc chỉ trích không xứng đáng làm thần tượng của giới trẻ, kèm theo việc các bình luận tiêu cực với cô dù nặng hay nhẹ đều bị xóa sổ khiến nhiều người cho rằng "bà mẹ 1 con" không chịu nổi áp lực dư luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem