Fan SLNA “bỡn cợt” án phạt của VFF dành cho Ngọc Hải

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 18/09/2015 19:10 PM (GMT+7)
Án phạt chính thức dành cho trung vệ Quế Ngọc Hải trên con số thì tưởng rằng nặng nhưng hóa ra lại còn nhẹ hơn mức án được lan truyền trước đó.
Bình luận 0

Ngay sau khi Ban kỷ luật VFF công bố án phạt chính thức dành cho Quế Ngọc Hải, CĐV SLNA đã tỏ ra hồ hởi với án phạt mới này. Bởi theo án phạt trước đó thì Ngọc Hải bị cấm thi đấu 3 tháng nhưng được áp dụng vào mùa giải 2016, nghĩa là trung vệ này có thể phải nghỉ từ 8-10 trận. Trong khi với án phạt chính thức, Ngọc Hải bị cấm 6 tháng nhưng được áp dụng từ ngày ký (18.9.2015) đến ngày 18.3.2016.

img

Bài viết trên trang chủ của Hội CĐV SLNA. Ảnh: IT.

Tuy nhiên, V.League 2015 chỉ còn 1 vòng đấu nữa sẽ kết thúc và sau đó sẽ là quãng nghỉ rồi đến đầu năm 2016 mới bắt đầu sắp xếp lịch và thi đấu trở lại. Như thế hóa ra, án phạt mới tưởng nặng nhưng lại nhẹ hơn án phạt cũ. Vì thế mà trên Fanpage của Hội CĐV SLNA tỏ ra vui mừng: “Vâng như vậy Ngọc Hải đã được giảm án từ nghỉ 3 tháng V.League 2016 xuống còn 2 tháng. Dù án phạt chính thức là 6 tháng nhưng lại không có giá trị khi V.League chỉ còn 1 trận nữa là nghỉ. Tin vui nhất trong ngày”.

Khá nhiều fan của SLNA chúc mừng Ngọc Hải và động viên anh cố gắng vượt qua cú sốc vừa qua. Một fan có nicknam Huân Nguyen Ngọc bình luận: “6 tháng kể từ ngày công bố, từ là từ hôm nay, hóa ra có “lãi” 1 tháng còn hơn kỷ luật 3 tháng kể từ V.League 2016. Thôi thế cũng tạm ổn. Nhưng Hải cần phải xem đó như bài học, hơn nữa cần có trách nhiệm với quá trình chữa trị của Anh Khoa, nghe đâu chấn thương khá phức tạp”. Còn nickname Phan Lực thì bình luận: “Hy vọng các cầu thủ của mình rút kinh nghiệm... Đây không phải lần đầu”.

Án phạt mới không nhắc đến việc cấm Ngọc Hải thi đấu cho các ĐTQG nên trung vệ này vẫn có thể tham dự các trận vòng loại World Cup 2018 sắp tới. Tuy nhiên, điều khoản Ngọc Hải có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho cầu thủ Anh Khoa thì khiến các fan của Ngọc Hải khá lo lắng.

Nicknam Tâm Chí Trung viết bình luận: “Chịu mọi chi phí cho Anh Khoa đi Singapore mổ mất cả một núi tiền thế mà mọi người còn cười và thở phào nhẹ nhõm. Mọi người chỉ nghĩ có lợi cho mình thế hoàn cảnh của Quế Ngọc Hải thì sao. Liệu các fan ruột của Quế Ngọc Hải có hô hào quyên góp giúp đỡ cho Quế Ngọc Hải vụ này không?”. Nickname Thiện Minh cũng đồng tình: “Kêu gọi quyên góp ủng hộ Anh Khoa đi ad”.

Tuy vậy cũng có những ý kiến phản đối sự hả hê về án phạt. Nicknam Nguyễn Mạnh Cường bình luận: “Vui làm gì khi Anh Khoa đang có một cơ hội trở lại sân cỏ khá mù mịt. Buồn”. Trong khi nickname Hồ Văn Hà viết: “Mới đầu án phạt dành cho Quế Ngọc Hải là 3 tháng nhưng sáng nay CLB Đà Nẵng thông báo tình trạng chấn thương nặng của Anh Khoa nên đã tăng mức phạt lên gấp đôi. Tương lai trở lại sân cỏ đang mù mịt với Anh Khoa. CĐV lấy niềm vui lãi mấy tháng, mấy ngày trở lại V.League của Quế Ngọc Hải mà không quan tâm Anh Khoa có xỏ giày đá bóng được không. Có vẻ vui trên nỗi đau của người khác. Nói thật ad đang cái tin không có tính nhân đạo gì hết”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem