FC Girls Bắc Giang: Cầu nối của những cô gái đam mê đá bóng

Bốp Bi Thứ tư, ngày 22/03/2023 18:10 PM (GMT+7)
Cùng Dân Việt tìm hiểu về FC Girls Bắc Giang (GBG) - một trong số ít những đội bóng đá nữ phong trào thuộc diện "có thâm niên" được xây dựng và tổ chức bài bản - thông qua những chia sẻ đến từ Hằng "Min" - quản lý, huấn luyện viên, săn sóc viên, và còn kiêm luôn cả "ông bầu" của đội bóng.
Bình luận 0

Phong trào bóng đá phủi của nữ giới trước đây vốn chưa được phổ biến như của nam giới, số lượng các đội bóng nữ cũng như những giải đấu dành riêng cho nữ tất nhiên vì thế cũng không so sánh được với những đội bóng nam. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, với sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng thì bóng đá nữ đã nhận được nhiều hơn những sự quan tâm đến từ phía người hâm mộ. Từ bóng đá chuyên nghiệp cho đến bóng đá phong trào, các giải bóng đá phủi dành riêng cho phái yếu cũng đã và đang được tổ chức ngày một nhiều hơn. Điều đó không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao của các cô gái nói riêng, mà còn như một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của các đội bóng phong trào dành riêng cho nữ bấy lâu nay nói chung.    

Cùng Dân Việt tìm hiểu về FC Girls Bắc Giang (GBG) - một trong số ít những đội bóng đá nữ phong trào thuộc diện "có thâm niên" được xây dựng và tổ chức bài bản - thông qua những chia sẻ đến từ bạn Nguyễn Minh Hằng (Hằng "Min") - quản lý, huấn luyện viên, săn sóc viên, và còn kiêm luôn cả "ông bầu" của đội bóng.

FC Girls Bắc Giang: Cầu nối để những cô gái đam mê bóng đá được xích lại gần nhau   - Ảnh 1.

Hằng "Min" - Người sáng lập ra đội bóng FC GIRLS BẮC GIANG. ẢNH: NVCC

Dân Việt xin chào, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không?

Mình là Nguyễn Thị Minh Hằng, sinh ngày 9/3/1997, là cựu sinh viên Học viện Ngoại giao, quê ở Yên Thế, Bắc Giang. Mình là một cô gái có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá và thường xuyên tham gia vào các hoạt động cả trong lẫn ngoài sân cỏ, biệt danh mình hay dùng là Hằng "Min".

FC GIRLS BẮC GIANG được thành lập vào năm nào? Tiêu chí sinh hoạt của đội bóng là gì?

FC GIRLS BẮC GIANG, viết tắt là FC GBG, được thành lập vào ngày 4/12/2018. Tiêu chí thành lập đội của mình chỉ đơn giản là tạo nên một sân chơi dành cho những chị em đam mê với trái bóng tròn, đặc biệt là những người con quê hương Bắc Giang. Đây sẽ nơi để thoả mãn đam mê cho các chị em và cũng là nơi gắn kết tình đồng hương. Không chỉ vậy, mình còn mong muốn sẽ trở thành một trong những đội bóng "có tên tuổi" của làng bóng đá phủi của nữ tại Hà Nội. Bên cạnh đó, đội bóng vẫn luôn mở rộng chào đón các bạn có đam mê sân cỏ mà không phải người Bắc Giang. Bởi đơn giản FC GBG là cầu nối để các bạn nữ có niềm yêu thích bóng đá xích lại gần nhau. 

FC GBG những ngày đầu thành lập. ẢNH: NVCC

FC GBG những ngày đầu thành lập. ẢNH: NVCC

Trong quá trình xây dựng đội bóng, bạn đã gặp những thuận lợi cũng như khó khăn như thế nào?

Thành lập và duy trì một đội bóng vốn dĩ không phải điều dễ dàng, đặc biệt lại là một đội bóng dành riêng cho nữ. Nhất là khi bóng đá phủi nữ vốn dĩ không nhận được nhiều sự quan tâm như bóng đá nam, nên đội bóng của mình đã vấp phải rất nhiều khó khăn từ những điều nhỏ nhặt nhất như kinh tế, thời gian, khoảng cách di chuyển của mọi người mỗi lần tập luyện cũng như thi đấu. Hơn thế nữa, FC GBG thời gian đầu thành lập là một đội bóng mang tính chất "màu cờ sắc áo" gồm toàn các chị em đồng hương nên việc tuyển chọn quân cũng gặp nhiều bất lợi hơn so với những đội bóng khác khi không có sự ràng buộc với việc phải là người Bắc Giang. 

Đã có những lúc bản thân mình cảm thấy nản chí, mệt nhoài và muốn dừng lại để tập trung sự nghiệp và cuộc sống cá nhân, nhưng rồi lại không thể từ bỏ bởi 2 từ "đam mê" nó đã ăn sâu vào trong con người mình. Hơn nữa mình tự hào vì FC GBG là đội bóng quê hương duy nhất của phủi nữ ở thời điểm hiện tại còn hoạt động và phát triển đến nay. Thêm vào đó mình đã bỏ tâm huyết vào đội bóng hơn 4 năm nay và không muốn đánh mất những thứ mà mình đã gầy dựng nên. Hiện tại Bắc Giang thật sự có rất nhiều bạn nữ đá bóng hay nên mình muốn đây sẽ là nơi để các bạn ấy được thoả mãn đam mê và gắn kết với quê hương, với gia đình. Bởi lẽ mình có thể chọn cách mình sống, con đường mình đi nhưng quê hương nơi mình sinh ra thì không. FC GBG sẽ là nơi để các thành viên tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội bóng với logo trên ngực và hô vang 2 tiếng Bắc Giang.

Dù cho khó khăn là như vậy, nhưng mình cũng rất may mắn khi nhận được sự cảm thông đến từ các anh chị em trong cộng đồng bóng đá phủi. Bên cạnh đó còn là sự tín nhiệm, cổ vũ, đồng lòng đến từ các chị em trong đội, đến từ những người đồng hương có cùng chung niềm đam mê. Nhân dịp này, FC GBG xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Ngô Diệm - Chủ tịch FC EOC - và anh Nguyễn Đăng Hùng của FC Bắc Giang, những người đã luôn hỗ trợ và động viên, dõi theo sự phát triển của các cô gái quê nhà.

Trong đội bóng của mình hiện giờ có bao nhiêu thành viên? Có gương mặt nào nổi bật không?

Đội bóng hiện có khoảng hơn 20 thành viên vẫn đang sinh hoạt & luyện tập đều đặn hàng tuần. Những thành viên kỳ cựu đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập như Ly "Gucci", Hà Thương, Hoàng Thuỷ, Trang "Bin" hiện vẫn theo dõi đội ngay cả khi không còn tham gia đều đặn được như trước. Hiện tại những gương mặt mới đang sinh hoạt nổi bật có Thảo Chi, Lan "Tím" hay Yến Linh cũng đều là những cô gái không chỉ tốt về mặt chuyên môn mà còn sở hữu gương mặt rất xinh xắn. Đặc biệt đội có sự tham gia của cựu tuyển thủ quốc gia Lê Thị Oanh và cầu thủ đang thi đấu cho tuyển U20 Việt Nam, Tạ Thị Thuỷ.

FC GBG có sự góp mặt của Tạ Thị Thủy, người hiện đang khoác U20 Việt Nam

FC GBG có sự góp mặt của Tạ Thị Thủy, người hiện đang khoác U20 Việt Nam. ẢNH: NVCC

Từ khi thành lập đến nay, FC GIRLS BẮC GIANG đã tham gia những giải đấu phong trào nào chưa? 

FC GBG đã 3 lần tham gia vào giải đấu GBG Open Cup vào các năm 2020, 2021 và 2022. Đây cũng là 3 giải đấu do chính FC GBG tổ chức ra để tạo sân chơi cho các đội bóng đá nữ phong trào. Ngoài ra, GIRLS BẮC GIANG cũng có tham dự giải bóng đá VFS miền Bắc lần thứ 6 được tổ chức vào năm 2022. Hiện tại thì đội cũng đang tham dự vào giải đấu Queen Cup - S1, cũng là một giải đấu mà mình đánh giá khá cao khi mà mọi thứ đều được chuẩn bị chỉn chu và kỹ lưỡng.

"FC GBG không chỉ trực tiếp tham gia giải, mà còn đứng ra tổ chức giải đấu BG Open Cup cho các đội bóng phủi nữ có sân chơi". ẢNH: NVCC

"FC GBG không chỉ trực tiếp tham gia giải, mà còn đứng ra tổ chức giải đấu GBG Open Cup cho các đội bóng phủi nữ có sân chơi". ẢNH: NVCC

Bạn nhận định thế nào về giải đấu Queen Cup lần này? 

Queen Cup là giải đấu có chuyên môn tốt khi có sự góp mặt của nhiều cầu thủ chuyên nghiệp đã nghỉ thi đấu cũng như còn đang thi đấu. Giải đấu cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm đến từ các khán giả ở nhiều nơi, điều này rất có lợi cho phong trào bóng đá nữ nói chung và các đội bóng đá nữ nói riêng.

Về chất lượng các đội bóng, cá nhân mình đánh giá cao FC Việt Ý và FC Sun khi sở hữu những con người rất chất lượng và đồng đều. Tuy nhiên các đội bóng còn lại đều có những nhân tố nổi bật và hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

FC GBG (áo vàng quần xanh) ra quân tại giải đấu Queen Cup. ẢNH: XSTARS.

FC GBG (áo vàng quần xanh) ra quân tại giải đấu Queen Cup. ẢNH: XSTARS.

Đối với mục tiêu của FC GBG ở giải đấu lần này, đội tham gia với mục đích học hỏi, giao lưu và cọ xát với các đội bóng. Bên cạnh đó cũng mong muốn góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của bóng đá phủi nữ Hà Nội. Mặc dù không được đánh giá cao về chất lượng con người khi Bắc Giang vẫn là đội ưu tiên sử dụng chính con người Bắc Giang mỗi khi đi chinh chiến giải. Tuy nhiên đội bóng cũng muốn hướng đến mục tiêu là lọt vào top 4 đội mạnh nhất của giải đấu.

Cám ơn bạn về những chia sẻ của mình!

Thảo Chi (Chi "Sún"), một gương mặt nổi bật với ngoại hình xinh xắn cùng gương mặt thanh tú của FC GBG. ẢNH: NVCC

Thảo Chi (Chi "Sún"), một gương mặt nổi bật với ngoại hình xinh xắn cùng gương mặt thanh tú của FC GBG. ẢNH: NVCC


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem