Festival Hoa Đà Lạt 2019: Nhà nhà trồng hoa đãi du khách thưởng lãm

Trần Đáng Thứ sáu, ngày 25/10/2019 15:08 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp báo giới thiệu Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – 2019, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định: “Sẽ có nhiều cái mới, tưng bừng hơn so với những lần trước để du khách thưởng lãm, mãn nhãn, hài lòng…”.
Bình luận 0

img

Ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin về Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – 2019 tại cuộc họp báo ở TP.HCM.

Theo Ban Tổ chức, Festival Hoa Đà Lạt lần này sẽ có nhiều hoạt động tôn vinh những giá trị của hoa và ngành hoa, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Chính vì thế, điểm mới của Festival lần này là tiểu cảnh giới thiệu các loại hoa đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt. Các tiểu cảnh này sẽ thay đổi từng ngày trên mặt hồ Xuân Hương và khu vực xung quanh hồ với những mô hình độc đáo, mang nét đặc trưng riêng của TP.Đà Lạt.

Nhiều loại hoa tươi và cây, lá trang trí mới, lạ có tính thương mại cao, có tiềm năng phát triển sẽ được kết hợp trưng bày trong không gian nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương.

Không gian hoa nghệ thuật này sẽ được mở rộng đến các điểm du lịch, công viên, tuyến phố, khu dân cư, từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố và vùng phụ cận.

“Thành phố sẽ hỗ trợ từng hộ dân giống hoa để trồng nhằm tôn vinh thành phố hoa Đà Lạt”, ông Tôn Thiện San - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết.

img

Du khách sẽ được thưởng lãm những không gian hoa mang tính nghệ thuật cao

Theo Ban tổ chức, trong suốt 5 ngày diễn ra lễ hội, mỗi ngày du khách sẽ được thưởng lãm một loại hoa đặc trưng của Đà Lạt. Ngày thứ nhất sắp đặt tiểu cảnh sử dụng hoa hồng làm chủ đạo mang chủ đề “Cánh hồng duyên dáng, kiêu sa”.

Bên cạnh đó, kết hợp bố trí không gian hoa hồng mới lạ, đặc sắc như hoa hồng leo, hoa hồng bụi, hoa hồng thân gỗ, các giống hoa hồng nhập ngoại... để nhân dân và du khách thưởng lãm.

Ngày thứ hai sắp đặt tiểu cảnh sử dụng hoa lyly làm chủ đạo, chủ đề “Lyly thanh lịch, thoáng kiêu sa”. Ngày thứ ba sắp đặt tiểu cảnh sử dụng hoa cát tường và hoa cúc làm chủ đạo, với chủ đề: “Cát tường hòa nhã, cúc mến khách”.

Ngày thứ tư sắp đặt tiểu cảnh sử dụng hoa lan làm chủ đạo, với chủ đề: “Rực rỡ, tinh tế nét hoa lan”.

Và khép lại Lễ hội sẽ là ngày hội tụ các loại hoa bằng cách sắp đặt các tiểu cảnh sử dụng phong phú nhiều loại hoa tươi đặc trưng Đà Lạt với chủ đề: “Đà Lạt muôn sắc hoa”.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt – đơn vị tham gia Festival cho biết, khu trưng bày giống hoa, lá trang trí thử nghiệm là tổ hợp tiểu cảnh kết hợp với 7 doanh nghiệp tham gia Dự án nhập khẩu giống mới, bản quyền năm 2018, 2019.

Khu vực này trưng bày khoảng 22 chủng loại hoa, lá trang trí thử nghiệm, được xây dựng như một tiểu công viên hoa gồm 7 tiểu cảnh nhỏ của 7 doanh nghiệp tham gia có hình dạng phối cảnh nhìn từ trên xuống là một cành hoa.

Đây là cơ hội để du khách tham quan và người sản xuất địa phương tìm hiểu các giống hoa mới, có khả năng thương mại cao tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

Đồng thời, cũng là cơ hội để các nhà sản xuất hoa và người kinh doanh hoa gặp gỡ, trao đổi buôn bán lẫn nhau.

Đặc biệt, nổi bật giữa tiểu công viên này là mô hình biệt thự cổ Đà Lạt bằng hoa tươi, lá trang trí lần đầu tiên xuất hiện tại Festival Hoa Đà Lạt. Đây cũng sẽ là điểm tham quan, thưởng lãm thú vị dành cho du khách.

Tổng đạo diễn Festival Hoa Đà Lạt 2019 Hoàng Nhật Nam thông tin thêm, với chủ đề:“Đà Lạt và hoa” năm nay người dân TP.Đà Lạt sẽ kể cho du khách những câu chuyện về hoa mang tính biểu trưng tính cách, con người Đà Lạt.

Du khách sẽ được thưởng lãm những không gian hoa mang tính nghệ thuật cao, thưởng thức hương vị đặc sản địa phương với trà, cà phê, rượu vang… và hoa.

Qua đó, chuyển tải thông điệp giới thiệu nét đẹp phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, du lịch Lâm Đồng “An toàn, văn minh, thân thiện”.

img

Một góc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII – 2017

Tại Festival lần này có 12 chương trình lớn và đặc sắc, như: Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật bế mạc; không gian hoa ở khu vực hồ Xuân Hương, một số tuyến phố trung tâm và 5 làng hoa của TP; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế 2019; tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc…

Các hội thảo về ngành hoa, rau, trà, tơ lụa…  Ngoài ra, lễ hội còn có hơn 30 chương trình hưởng ứng, phụ khác.

Theo bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho đến thời điểm này, các nội dung của chương trình đang đạt tiến độ đề ra.

Festival Hoa Đà Lạt năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày (20 – 24/12) tại TP.Đà Lạt, TP.Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem