FIFA cố tình tạo điều kiện để Ronaldo giành QBV?

Thứ tư, ngày 15/01/2014 12:56 PM (GMT+7)
Sau 4 năm liên tiếp thất bại, việc C. Ronaldo giành Quả bóng vàng FIFA 2013 là điều hoàn toàn xứng đáng. Tuy nhiên theo tờ La Gazzetta dello Sport (Italia) thì danh hiệu mà ngôi sao người Bồ Đào Nha có được có khá nhiều tranh cãi.
Bình luận 0
Sau khi vượt qua Messi và Ribery trong cuộc đua tay ba khá cân bằng này, Ronaldo đã không cầm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Đó là thành quả xứng đáng của CR7 sau một năm mà anh đã chói sáng với 69 bàn thắng cùng phong độ ổn định suốt năm.

Nhưng xét về thành tích, Ronaldo không thể bằng đường Messi và Ribery. Ribery giành cú ăn 5 lịch sử cùng Bayern Munich, trong đó có danh hiệu Champions League. Messi lại sở hữu chức vô địch La Liga, trong khi Real Madrid của Ronaldo lại không có được danh hiệu nào, còn tuyển Bồ Đào Nha của anh lại phải đá play-off.

Việc C. Ronaldo giành Quả bóng vàng đang gây ra nhiều tranh cãi
Việc C. Ronaldo giành Quả bóng vàng đang gây ra nhiều tranh cãi

Chính vì thế, FIFA có phần lo lắng về khả năng Ronaldo gặp “bất lợi”. Tranh cãi đã nổ ra từ cuối tháng 11.2013 khi FIFA quyết định rời lại hạn chót bỏ phiếu tới ngày 29.11.2013 thay vì 15.11.2013 như ban đầu. Ngay cả tờ báo uy tín France Football cũng chỉ trích cách thức bầu chọn Quả bóng vàng năm nay của FIFA

Một chi tiết gây sốc khác HLV tuyển Qatar Zarraa Al Fahad nói rằng ông buộc phải bầu cho Ronaldo vì đó là “chỉ thị” của Chủ tịch LĐBĐ Qatar, sau khi được chủ tịch FIFA Blatter yêu cầu. Đây là động thái mà Qatar cần làm để trả ơn Blatter vì ông đã giúp Qatar giành quyền đăng cai VCK World Cup 2022.

Quan điểm của Blatter rất rõ ràng. Ông đã thú nhận thích Messi hơn Ronaldo và đã công khai chế nhạo ngôi sao của Real Madrid. Do vậy, việc Ronaldo giành QBV là cách để Blatter lấy lại hình ảnh trong sạch. Ngoài trường hợp của ông Zarraa Al Fahad còn 6 trường hợp gây tranh cãi khác cũng phải bỏ phiếu cho C. Ronaldo.

Chính tờ France Fottball phân tích rằng chỉ có các nhà báo thể thao bỏ phiếu thì Quả bóng vàng thuộc về người xuất sắc nhất, còn các HLV và thủ quân ĐTQG lại bỏ phiếu theo cảm tính nhiều hơn.

Với tư cách thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo bỏ qua Messi, Ribery để bỏ phiếu cho Falcao, Bale và Oezil. Messi thì bỏ qua Ronaldo và Ribery để chọn toàn các đồng đội của anh ở Barca Iniesta, Xavi, Neymar. Deschamps không hoàn toàn công tâm khi chỉ bầu Ronaldo Quả bóng bạc. Trong nhiều trường hợp thì người bỏ phiếu chịu ảnh hưởng của quan hệ đồng hương.

Buffon và Prandelli quyết định chọn Pirlo ở vị trí số 1. Ở xứ Wales người ta bỏ phiếu cho Bale. Ở Colombia, tất cả đều bầu cho Falcao. Skrtel và Gerrard bầu cho Luis Suarez bởi một lẽ đơn giản là họ cùng là đồng đội tại Liverpool.
Dân Trí (Theo Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem