Vì sao CR7 hủy quyết định “tái duyên” với M.U ở "phút 90"?

Thứ tư, ngày 15/01/2014 09:53 AM (GMT+7)
Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa lên tiếng thừa nhận, anh đã từng cân nhắc tới khả năng trở lại Premier League khoác áo đội bóng cũ M.U hồi mùa hè năm 2013.
Bình luận 0

Phát biểu sau khi đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA 2013, Ronaldo cho biết, hồi mùa hè năm ngoái, Rio Ferdinand-đồng đội cũ và cũng là người bạn thân của anh ở M.U đã cất công sang tận xứ sở bò tót để thuyết phục siêu sao 28 tuổi trở lại khoác áo bầy Quỷ đỏ.

img
Ronaldo đã từng trải qua 6 năm thi đấu thành công trong màu áo M.U.

Mới đây, Ronaldo đã lên tiếng thừa nhận, khi nhận được lời chèo kéo của Ferdinand, anh cảm thấy rất hứng thú và nghiêm túc cân nhắc tới khả năng “tái duyên” với M.U. Ở thời điểm đó, CR7 vẫn đang tiến hành thương lượng gia hạn hợp đồng với Real.

Nhưng tới phút chót, cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha đã quyết định triển hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia tới tháng 6.2018 với mức lương sau thuế lên tới 21 triệu euro/năm và trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Ronaldo chia sẻ: “Đúng là Rio và tôi đã có cuộc trò chuyện hồi mùa hè năm ngoái. Anh ấy là một chàng trai tuyệt vời và tôi luôn xem anh ta là một người bạn tốt. Trong cuộc trò chuyện đó, Ferdinand đã cố gắng thuyết phục tôi trở lại khoác áo M.U.

Thật lòng mà nói, sau khi nhận được lời mời gọi của Ferdinand, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về khả năng trở lại khoác áo M.U. Trước đây, tôi đã trải qua 6 năm chơi bóng tại sân Old Trafford. Đó là quãng thời gian thành công nhất trong sự nghiệp của tôi. Vì vậy, Red Devils luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi”.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem