FIFA làm điều này, Việt Nam sáng cửa dự World Cup

Thứ năm, ngày 01/08/2019 14:10 PM (GMT+7)
LĐBĐ thế giới (FIFA) đã tuyên bố, World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ là lần đầu tiên VCK giải đấu này ra mắt thể thức 32 đội.
Bình luận 0

World Cup bóng đá nữ sẽ gia tăng từ 24 đội lên 32 đội ở giải đấu tiếp theo vào năm 2023, FIFA cho biết trong ngày hôm qua (31/7). Hội đồng FIFA đã nhất trí thông qua đề xuất tăng thêm 8 đội, điều Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết là để đáp lại “thành công đáng kinh ngạc” của giải đấu 2019.

img

Thành công của VCK World Cup nữ 2019 giúp FIFA quyết định tăng số đội dự World Cup

Ông Infantino nói: “World Cup ở Pháp đã cho thấy rõ ràng đây là lúc để tiếp tục đà phát triển và thực hiện các bước đi cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ. Tôi rất vui khi nhìn thấy đề xuất này – một trong những đề xuất đầu tiên – trở thành hiện thực”.

Vì quá trình đăng cai cho giải đấu năm 2023 đã bắt đầu, Hội đồng FIFA quyết định không đợi đến cuộc họp dự kiến tiếp theo tại Thượng Hải vào tháng 10 để đưa ra quyết định.

Các mốc thời gian được nêu trong thông báo vừa qua cho thấy các nước muốn giành quyền đăng cai hiện tại phải xác nhận lại mong muốn của họ đối với việc tổ chức giải đấu, trong khi bất kỳ liên đoàn thành viên đủ điều kiện nào khác cũng có thể thể hiện sự quan tâm.

Việc nộp hồ sơ đăng cai sẽ hết hạn vào tháng 12, một báo cáo đánh giá sẽ được thực hiện vào tháng 4/2020 và việc chọn đội chủ nhà hoặc chủ nhà dự kiến sẽ diễn ra vào một tháng sau đó.

“Việc tăng thêm 8 đội có nghĩa là, kể từ bây giờ, hàng chục liên đoàn thành viên có dự án bóng đá nữ sẽ biết rằng họ có cơ hội thực sự để dự giải đấu. FIFA World Cup nữ là sự thúc đẩy mạnh mẽ nhất cho quá trình chuyên nghiệp hóa môn thể thao này dành cho nữ giới, nhưng nó chỉ diễn ra 4 năm một lần và đỉnh cao của các giải đấu.

Trong khi đó, tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ nền tảng và phát triển cơ sở hạ tầng bóng đá của nữ trong tất cả các liên đoàn”, ông Infantino chia sẻ.

9 đại diện quan tâm đến việc tổ chức giải đấu lần tiếp theo là Argentina, Australia, Bolivia, Brazil, Colombia, Nhật Bản, New Zealand, Nam Phi và một liên danh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

img

World Cup tăng số đội dự VCK mở ra cơ hội tốt cho bóng đá nữ Việt Nam

World Cup 2019 vừa kết thúc với thể thức 24 đội tham dự. Châu Á có 5 suất bao gồm Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Nếu tăng số đội tham dự lên thành 32, châu Á sẽ có thêm ít nhất một suất. Đây là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam lần đầu được tham sân chơi lớn nhất hành tinh.

D.V (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem