Quyết đấu ĐT Việt Nam, HLV Thái Lan “chấm” 3 tài năng trẻ

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 28/07/2019 07:10 AM (GMT+7)
Trong quá trình theo dõi các trận đấu tại Thai-League 2019 để lựa chọn nhân sự cho trận đấu với ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Akira Nishino của ĐT Thái Lan có vẻ ưng ý với màn trình diễn của 3 cầu thủ trẻ.
Bình luận 0

Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan sẽ cùng bảng với Việt Nam, UAE, Malaysia và Indonesia. Đây là bảng đấu thuộc diện vừa dễ lại vừa khó với tất cả các đội.

img

HLV Nishino đang rất tích cực theo dõi Thai-League và có ấn tượng tốt về Supachok

Sau khi ký hợp đồng với HLV Nishino, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã giao nhiệm vụ cho chiến lược gia người Nhật Bản là phải giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Muốn làm điều đó, ĐT Thái Lan cần phải có kết quả tốt ở trận ra quân gặp ĐT Việt Nam trên sân nhà vào ngày 5/9. Nên nhớ, mục tiêu FAT đặt ra là ĐT Thái Lan phải toàn thắng 4 trận sân nhà để có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng hoặc đạt vị trí thứ hai có thành tích xuất sắc.

HLV Nishino vốn đã rất nổi tiếng với thành tích đưa ĐT Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018. Nhưng chính ông cũng thừa nhận chưa có nhiều hiểu biết về bóng đá Thái Lan và có nhiều việc phải làm để đạt được tham vọng đặt ra là giúp “Voi chiến” đạt tới... đẳng cấp thế giới.

Để nắm bắt được cách chơi của các cầu thủ Thái Lan và lựa chọn được những người phù hợp nhất lên tuyển, HLV Nishino đang chịu khó đi xem các trận đấu tại Thai-League 2019. Theo tờ Siam Sport, có vẻ như ông Nishino đã ưng ý với màn trình diễn của 3 cầu thủ thuộc lứa U23.

Người đầu tiên được xác định là tiền vệ chạy cánh Jaroensak Wonggorn, hiện chơi khá nổi bật tại Samut Prakan, đội bóng đang cạnh tranh ngôi đầu bảng Thai-League cùng Buriram United, với cùng 35 điểm. Không chỉ thi đấu tốt ở vị trí chạy cánh, Jaroensak cũng chơi tốt ở vị trí tiền đạo, vừa cùng U23 Thái Lan dự Merlion Cup ở Singapore.

img

Jaroensak được cho là đã lọt vào "mắt xanh" của HLV Nishino

Gương mặt thứ hai là Anon Amornlerdsak, một cầu thủ cũng rất đa năng ở hàng tiền vệ. Cầu thủ 21 tuổi này đá tốt tiền vệ cánh, cũng như tiền vệ công. Hiện tại Anon đang đóng vai trò quan trọng tại Bangkok United, đội bóng hiện xếp thứ 3 Thai League và cũng ấp ủ khát khao đoạt chức vô địch.

img

Anon được đánh giá cao với phong độ xuất sắc

Trường hợp còn lại không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam là Supachok Sarachat của Buriram United. Đây chính là gương mặt đã từng ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam, ở giải giao hữu M-150 Cup 2017. Cầu thủ này hiện đang thi đấu khá tốt ở Buriram United và cũng là một phần nguyên nhân khiến Lương Xuân Trường phải rời Thai-League.

Ngoài 3 cầu thủ nói trên, HLV Nishino cũng rất tin tưởng vào 4 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài là Kawin, Thitipan, Chanathip và Theerathon. Ông Nishino khẳng định, chỉ cần 10 ngày chuẩn bị là đủ để giúp ĐT Thái Lan đánh bại ĐT Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem