FPT trao tặng dụng cụ bảo hộ y tế phòng chống Covid-19 cho bác sỹ tuyến đầu tại Đà Nẵng

PV Thứ bảy, ngày 01/08/2020 07:30 AM (GMT+7)
Ngày 31/7, FPT tiếp tục trao tặng dụng cụ bảo hộ y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết cho đội ngũ y tế tuyến đầu tại Đà Nẵng để hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng chống Covid-19 tổng trị giá 1,5 tỷ đồng (trong gói hỗ trợ 20 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19).
Bình luận 0
FPT trao tặng dụng cụ bảo hộ y tế phòng chống Covid-19 cho bác sỹ tuyến đầu tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

FPT trao tặng quà tới các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng.

Làn sóng Covid-19 thứ hai bất ngờ ập đến Đà Nẵng và diễn biến ngày một phức tạp. Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục bước vào giai đoạn chiến đấu cam go chống dịch bệnh với quyết tâm cao nhất chiến thắng Covid-19. Đội ngũ y tế – những "chiến sĩ áo trắng" – đang ngày đêm tận hiến và nỗ lực để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm tại tuyến đầu. 

Với tinh thần "mỗi CBNV FPT sẽ là một hậu phương vững chắc", FPT thấu hiểu việc tiên quyết và cần thiết lúc này là hỗ trợ và tiếp ứng kịp thời cho đội ngũ y tế nơi tiền tuyến đang từng phút giây bảo vệ sự khỏe cho người dân và cộng đồng. 

Hưởng ứng tinh thần đó, ngày 31/07/2020, FPT tiếp tục trao 700 bộ dụng cụ bảo hộ y tế cao cấp và 700 khẩu trang N95, 4.300 bộ dụng cụ bảo hộ y tế thường, 4.300 khẩu trang y tế và gói hỗ trợ 500 triệu đồng cùng hàng trăm nhu yếu phẩm hằng ngày như dầu gội, kem đánh răng, khăn mặt… với những lời chúc "Mạnh nhé, khỏe nhé, chiến thắng Covid-19" tới đội ngũ y tế tại 3 bệnh viện đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng. 

FPT trao tặng dụng cụ bảo hộ y tế phòng chống Covid-19 cho bác sỹ tuyến đầu tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các món quà được đóng gói cẩn thận để gửi đến các y bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch Covid-19

Chia sẻ tại lễ trao tặng, BS. Võ Thu Tùng, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, "Những món quà mà FPT trao tặng đến ngành y tế là hết sức kịp thời, có ý nghĩa rất lớn trong công tác chống dịch. Với sự đồng hành của FPT, chúng tôi kỳ vọng dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi trong thời gian tới".

Đại diện Tập đoàn FPT chia sẻ: "FPT mong muốn được góp một phần sức cùng đồng hành và chia sẻ với các chiến sỹ tuyến đầu trong trận chiến chống Covid-19. Những đóng góp nhỏ bé nhưng với niềm hy vọng lớn sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng, cổ vũ tinh thần cho lực lượng tuyến đầu của Thành phố Đà Nẵng trong cuộc chiến này. Chúc các y bác sĩ tuyến đầu luôn khỏe mạnh, kiên cường, vững vàng đẩy lùi dịch".

FPT tin tưởng với kinh nghiệm chống dịch giai đoạn 1, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng từ Chính phủ, các bộ ngành, các doanh nghiệp và người dân sẽ giúp Đà Nẵng và Việt Nam một lần nữa lập nên kỳ tích trong cuộc chiến chống Covid-19.

Trước đó, theo gói hỗ trợ 20 tỷ đồng phòng chống Covid-19 của Tập đoàn, FPT đã trao tặng trang thiết bị y tế và những phần quà bằng tiền mặt cho các y bác sĩ và lực lượng quân đội tại các điểm nóng Covid-19 ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Tp.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương.

Với những đóng góp của mình, FPT đã được Forbes ghi nhận là doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Châu Á.

Theo Forbes, FPT đã chung tay với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh bằng các giải pháp công nghệ như xây dựng Trợ lý ảo nCov trong 7 ngày để tự động giải đáp mọi câu hỏi về dịch bệnh của người dân 24/7; hỗ trợ địa điểm cách ly 2.000 chỗ tại KTX Hoà Lạc, tặng 20 tỷ trang thiết bị chống dịch cho các y bác sỹ tuyến đầu. Hệ thống đào tạo trực tuyến VioEdu của FPT mở miễn phí cho học sinh của hơn 15.000 trường ôn luyện trong những ngày không thể tới trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem