Fta
-
FTA với Việt Nam là FTA tham vọng và toàn diện nhất mà EU từng ký với các nước đang phát triển.
-
Trong bối cảnh căng thẳng thương mại diễn ra trên toàn thế giới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, địa phương coi trọng, tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá và dự báo các vấn đề mới phát sinh của thương mại toàn cầu để giảm thiểu tác động tới kinh tế trong nước.
-
Tại hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã “đặt hàng” Bộ NNPTNT và các ngành chức năng phải đưa Việt Nam vào top 15 nước có nền nông nghiệp phát triển nhất thế giới trong 10 năm tới. Để đạt được mục tiêu này, nhiều ý kiến cho rằng, nhiều nút thắt, rào cản cần phải được gỡ bỏ.
-
Cuối tháng 1 vừa qua, phía Trung Quốc đã tạm ngưng việc nhập khẩu gạo từ ba doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gạo Việt Nam. Sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết, do doanh nghiệp thiếu hoàn toàn các thông tin chính thức.
-
Dù nhận định việc Anh rời khỏi EU sẽ không có tác động lớn tới nền kinh tế Việt Nam, tuy nhiên các chuyên gia kinh tế cho rằng sẽ có một chút “yếu tố tâm lý” tác động.
-
Để tháo gỡ khó khăn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, bộ Tài chính đang báo cáo Thủ tướng sửa đổi cơ chế ưu đãi tài chính cho nhà máy. Theo đó, sẽ cho nhà máy Dung Quất được quyền quyết định giá bán để cạnh tranh với hàng nhập khẩu.
-
Ngày 12.8, ông Yoon Sang Jik - Bộ trưởng Bộ Thương mại, công nghiệp và năng lượng Hàn Quốc đã thông báo tới Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ về việc Hàn Quốc sẽ ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam vào cuối năm nay.