Gà giống lọt vào nhà cán bộ, dân mới biết có dự án hỗ trợ

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 13/06/2020 08:26 AM (GMT+7)
Sau khi gà giống lọt vào nhà cán bộ, người dân xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mới biết có dự án hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi cho nông dân. Việc đó khiến người dân bức xúc cho rằng cán bộ đã “ém” thông tin dự án.
Bình luận 0

Có nhu cầu nhưng không biết để đăng ký

Nhận được phản ánh của người dân xã Phong Bình (xã Gio Phong cũ sáp nhập với xã Gio Bình cũ, đổi tên thành xã Phong Bình) về việc cán bộ địa phương có dấu hiệu "ém" thông tin dự án hỗ trợ gà giống cho nông dân, PV Dân Việt đã đến tìm hiểu sự việc.

Gà giống lọt vào nhà cán bộ nông dân mới biết có dự án hỗ trợ - Ảnh 1.

Gà giống nuôi ở chuồng trại anh Trần Quả - Trưởng thôn Gia Môn.

Một người dân trú thôn Gia Môn, Phong Bình (xin được giấu tên) cho biết, cách đây 6 ngày, người này có nghe bà con trong thôn xôn xao việc nhà trưởng thôn và cán bộ xã nhận được rất nhiều gà giống.

Tìm hiểu, người dân này mới biết đó là gà giống do một đơn vị khuyến nông hỗ trợ cho nông dân.

Người dân này bức xúc khi trước đó không nghe cán bộ thôn, xã thông báo về dự án này, dù địa phương có hệ thống loa truyền thanh.

"Gia đình tôi có chuồng trại rộng 1.800m2, đủ khả năng nuôi khoảng 1.000 con gà, nhưng không nghe thông báo về dự án nên không biết để đăng ký. Tại thôn Gia Môn có 5 đến 6 chuồng trại có thể nuôi từ 500 con gà trở lên", người dân này cho biết.

Chị H (trú thôn Gia Môn) cho hay, gia đình chị có chuồng lợn khá rộng, đang bỏ trống. Hiện tại, chị H đang nuôi gà ở một chuồng nhỏ. Nếu biết có dự án hỗ trợ gà giống, chị H sẽ cải tạo lại chuồng lợn để nuôi gà. Tuy nhiên, chị H không hề nghe thông tin dự án cho đến khi gà giống về đến nhà cán bộ thôn, xã.

Ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết, ngày 3/3, Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Chăn nuôi thuộc Viện Chăn nuôi (sau đây gọi là Trung tâm) có gửi công văn cho UBND xã, đề nghị phối hợp thực hiện dự án khuyến nông Trung ương năm 2020.

Đây là dự án xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri lai và gà xương đen, thịt đen thương phẩm có chất lượng cao tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trung tâm phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị triển khai dự án, trong đó có điểm trình diễn tại xã Gio Phong.

Mỗi hộ tham gia mô hình nhận nuôi từ 500 - 1.000 con gà. Điều kiện là hộ tham gia phải có chuồng trại để chăn nuôi gà thương phẩm, có khả năng đối ứng vốn (Trung tâm hỗ trợ 100% con giống, nhưng chỉ hỗ trợ 30% thức ăn chăn nuôi - PV), chưa nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn kinh phí của Nhà nước.

Sau khi nhận được công văn trên và nhận đề nghị của Trung tâm Khuyến nông tỉnh về việc lên danh sách, đề xuất các hộ đủ tiêu chuẩn dự án, UBND xã đã chỉ đạo các thôn đề xuất, xã tổng hợp.

Căn cứ danh sách xã đề xuất, cán bộ Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm sẽ thẩm định và quyết định hỗ trợ.

Tự lập danh sách, không thông báo cho dân

Ngày 20/5, có 8 hộ trên địa bàn xã nhận tổng cộng 5.000 con gà giống gồm: Trần Quả (Trưởng thôn Gia Môn) nhận 500 con; Dương Tùng (trú thôn Gia Môn) nhận 500 con; Nguyễn Tư, Nguyễn Khắc Hướng (cùng thôn Lễ Môn) mỗi hộ nhận 500 con. Các hộ được nhận gà ở thôn Lan Đình gồm: Trần Thị Liên nhận 500 con, Nguyễn Thị Huệ nhận 800 con, Nguyễn Phương nhận 500 con, Trần Lam (cán bộ thú y xã) nhận 200 con, Nguyễn Thị Sương nhận 1.000 con. Trong đó, bà Sương là vợ ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình.

Anh Trần Quả - Trưởng thôn Gia Môn cho biết theo sự chỉ đạo của xã, anh đã lập danh sách, đề xuất 3 hộ ở thôn tham gia dự án, sau đó, một hộ bị loại.

Anh Quả thừa nhận, dựa theo tiêu chí của dự án, anh đã tự nhận định các hộ có thể tham gia dự án phải có chuồng trại từ 100m2 trở lên rồi lập danh sách đề xuất, chứ không thông báo rộng rãi cho người dân trong thôn biết.

Anh Quả cho biết sau khi nhận gà, có hộ anh L.M.Q (thôn Gia Môn) khiếu nại. Anh Quả giải thích, chuồng trại của anh Q chưa tự chủ được nguồn nước nên không đáp ứng tiêu chí của dự án.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho rằng nếu được thông báo có dự án, họ có thể đầu tư thêm để đảm bảo các tiêu chí đưa ra.

Ông Nguyễn Văn Út - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cho biết ở thôn Lan Đình (nơi ông sinh sống), trưởng thôn cũng không thông báo cho dân biết về dự án.

Ông Nguyễn Trung Hậu - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án trên triển khai ở 3 địa phương, trong đó có xã Phong Bình.

Mục đích của dự án là hỗ trợ nông dân phát triển chăn nuôi gà thịt. Đối tượng tham gia chủ yếu là nông dân. Gà giống có giá 14.000 đồng/con. 1.000 con gà dự án được hỗ trợ 1,56 tấn thức ăn (tương ứng 30%). Mỗi kg thức ăn giá 11.000 đồng.

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị căn cứ danh sách đề xuất của địa phương để thẩm định các tiêu chí, nếu đảm bảo thì chọn, không đảm bảo thì loại.

Theo ông Hậu, có thể trong lúc lựa chọn hộ tham gia dự án, địa phương đã chủ quan. Việc không thông báo rộng rãi về dự án khiến người dân bức xúc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem