“Gã khổng lồ” làng banh nỉ bị đột quỵ vì côn trùng đốt

Thứ hai, ngày 29/04/2013 19:02 PM (GMT+7)
Dân Việt – Tình trạng của tay vợt trứ danh Ivo Karlovic đang rất nguy kịch. Ngôi sao người Croatia này vừa bị đột quỵ vì một cục máu tụ trong não. Tất cả xuất phát từ một vết cắn của côn trùng.
Bình luận 0

Trận đấu với Denys Molchanov ở vòng 1 Sarasota Open 2013 (thuộc hệ thống ATP Challenger Tour), Ivo Karlovic buộc phải dừng cuộc chơi ngay đầu set thứ 2 vì cảm thấy khó thở. Các nhân viên y tế chẩn đoán anh trải qua một cơn đột quỵ nhẹ và cần phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện.

img
 Karlovic từng rất nổi danh với những cú giao bóng như sấm sét.

Tại bệnh viện, sau khi chụp chiếu và xem xét kỹ lưỡng, các bác sĩ nhận định, não của Karlovic có một cục máu bị tụ. Nếu không nhanh chóng phẫu thuật hoặc dùng các biện pháp xạ trị để làm tan cục máu tụ, tính mạng của cựu số 14 thế giới người Croatia sẽ bị đe dọa.

Tại sao Karlovic lại rơi vào tình trạng nguy kịch đến vậy? Nguyên nhận rất lãng xẹt. Trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị cho Sarasota Open 2013, “gã khổng lồ” làng banh nỉ vô tình bị một con côn trùng lạ đốt vào đầu. Ban đầu anh chẳng để ý, nhưng khoảng 1 ngày sau, vết đốt sưng tấy, cơ thể gặp khó khăn với việc hô hấp và phần đỉnh đầu có triệu chứng đau nhức...

Hiện tại cha của Karlovic, Vlado cũng đã từ Croatia bay tới Miami để xem tình hình của con trai, trong khi cô vợ Alison và con gái Jada Valentin, thì luôn túc trực bên cạnh. “Cầu Chúa phù hộ cho Ivo. Mọi việc diễn ra thật bất ngờ. Nó đã quá chủ quan và không để tâm đến vết đốt. Có lẽ trong ngày hôm nay các bác sĩ sẽ quyết định phương pháp điều trị với Ivo”, ông Vlado tỏ rõ sự lo lắng.

Karlovic năm nay 34 tuổi. Trước khi bị tụt hạng và phải xuống chơi tại các giải ATP Challenger Tour, anh từng rất nổi danh trong làng banh nỉ, với biệt danh “Gã khổng lồ” hay “Ông vua giao bóng”.

Sở hữu chiều cao 2,08 mét, Karlovic khiến các đối thủ khiếp sợ với những cú giao bóng sấm sét của mình. Rất nhiều kỷ lục về giao bóng và giành điểm aces đã được nhà vô địch Nottingham Open 2008 phá giải, đồng thời lợi thế giao bóng cũng giúp anh từng vươn lên hạng 14 ATP và có cho mình 4 danh hiệu cá nhân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem