Khoảnh khắc Tổng thống Zimbabwe suýt mất mạng vì bom

Chủ nhật, ngày 24/06/2018 13:30 PM (GMT+7)
Bom phát nổ khi Tổng thống Zimbabwe vừa kết thúc bài phát biểu trước đám đông ở Bulawayo.
Bình luận 0

Vụ nổ diễn ra khi Tổng thống Zimbabwe đang rời đi. Video: Guardian. 

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ngày 23.6 vẫy tay và rời khỏi sân khấu sau khi phát biểu tại cuộc mít tinh ở Bulawayo để vận động bầu cử. Khi ông đang đi vào chiếc lều dành cho VIP, một vụ nổ diễn ra ngay gần vị trí của ông, khói bốc ra, những người xung quanh hoảng loạn tìm chỗ núp.

Chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm. Chính quyền Mnangagwa nói rằng đây là âm mưu ám sát nhắm vào tổng thống. Mnangagwa cho biết bom phát nổ chỉ cách ông vài cm nhưng ông "chưa đến lúc phải chết". Ông bình yên vô sự nhưng hai phó tổng thống và nhiều người khác bị thương, theo Reuters.

Mnangagwa, 75 tuổi, có biệt danh "cá sấu", từng là phó tổng thống Zimbabwe và thân tín của cựu tổng thống Robert Mugabe - người đã cầm quyền trong 37 năm. Sau khi Mugabe buộc phải từ chức trong một cuộc can thiệp của quân đội vào năm ngoái, Mnangagwa đã tiếp quản quyền lực.

Zimbabwe tháng sau sẽ tổ chức bầu cử, với hai ứng viên sáng giá nhất là Mnangagwa và lãnh đạo đảng đối lập Phong trào Thay đổi Dân chủ Nelson Chamisa, 40 tuổi. Bulawayo, nơi diễn ra vụ tấn công, là địa phương thường ủng hộ phe đối lập trong cuộc bầu cử. 

img

Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa tại cuộc mít tinh ở Bulawayo ngày 23.6

Phương Vũ (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem