Gã trai bảnh đi SH trộm iPhone bị bắt tại chốt 141

Thứ sáu, ngày 30/08/2013 13:17 PM (GMT+7)
Với vẻ ngoài khá bảnh bao, lại đi xe SH, tên này đã ăn trộm chiếc iPhone của cô gái ở cùng xóm trọ rồi khăn gói định “chuồn” thì bị bắt tại chốt 141.
Bình luận 0
Sự việc xảy ra khi tổ công tác Y14/KH141 Công an TP.Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) vào chiều 29.8.

Khi lực lượng 141 đang tiến hành kiểm tra hành chính một nam thanh niên điều khiển xe SH màu trắng mang BKS: 20B1 - 399.30 do vi phạm thì một cô gái trẻ bước vào chốt 141 tố cáo chính người này đã ăn trộm điện thoại iPhone của mình.

Theo lời kể của cô gái, một tuần trước nam thanh niên này đã thuê trọ bên cạnh phòng của cô, trước khi bỏ đi đã “cuỗm” luôn chiếc điện thoại iPhone 4S mà cô đang dùng.

Ngay lập tức, Thượng úy Phạm Ngọc Thành đã chỉ đạo tổ công tác tách riêng nam thanh niên và cô gái để lấy lời khai ban đầu.
Đối tượng Ân Văn Thiện bị bắt giữ tại chốt 141
Đối tượng Ân Văn Thiện bị bắt giữ tại chốt 141

Qua khai thác, nam thanh niên khai tên là Ân Văn Thiện (SN 1993, quê ở Minh Lập, Đồng Hỷ, Thái Nguyên). Còn cô gái tố bị trộm điện thoại là Trần Thanh P. (SN 1993, ở Thái Nguyên, đang là sinh viên 1 trường Cao đẳng ở Hà Nội).

P. kể lại: Cách đây khoảng hơn một tuần, Thiện đến xóm trọ nơi P. và em gái đang thuê trọ. Sau mấy hôm, Thiện lên phòng của P. chơi và giới thiệu tên mình là Tuấn Anh, ở Thái Nguyên. Một lúc sau, Thiện đi về phòng và thu dọn đồ đạc rời khỏi xóm trọ. Sau đó, P. không thấy điện thoại của mình đâu, gọi vào thì thấy đổ chuông nhưng sau đó tắt máy. P. đem kể với chủ nhà trọ, khi ông chủ nhà gọi vào máy Thiện thì không liên lạc được.
Chiếc SH mà Thiện mới được mua
Chiếc SH mà Thiện mới được mua

Tình cờ khi P. và em gái đi chợ ở Cầu Diễn thì gặp lại thanh niên trên nên cô nhanh trí bám theo, thấy anh này bị lực lượng 141 giữ lại để kiểm tra nên cô đã vào tố cáo. Được biết, do không có việc làm, lợi dụng chiếc xe SH gia đình mới mua cho cùng vẻ ngoài bảnh bao khiến mọi người mất cảnh giác, Thiện đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Mai Dịch lập hồ sơ xử lý.
Tri thức (Theo Tri thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem