Gaddafi bất ngờ đề nghị Mỹ giúp hòa giải

Chủ nhật, ngày 12/06/2011 11:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trong một thông điệp gửi tới Quốc hội Mỹ, nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi tuyên bố sẵn sàng ra lệnh ngừng bắn, đối thoại với các phe đối lập, với điều kiện Mỹ phải đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải.
Bình luận 0

Voice of Russia cho hay, lá thư của Đại tá Gaddafi gửi Quốc hội Mỹ được viết vào ngày 9.6 vừa qua. Trong đó, nhà lãnh đạo Libya kêu gọi các bên cùng đối thoại, phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, ổn định chính trị.

img
Đại tá Moammar Gaddafi. Ảnh: Brothersoft

“Chúng ta hãy chấm dứt các hoạt động chiến sự và bắt đầu đối thoại vì mục tiêu hòa bình tại Libya. Tôi đề nghị các vị, với tư cách là nền dân chủ lớn, giúp đỡ chúng tôi quyết định tương lai dân tộc”, Đại tá Gaddafi viết.

“Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn, gây quỹ cứu tế nhân đạo và hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ các đảng của Libya. Chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với các bên đối lập, dưới sự chủ trì của Mỹ”.

Tới thời điểm này, Mỹ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức cho lời đề nghị của ông Gaddafi.

Mới đây, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng bày ra một “lối thoát hiểm” cho nhà lãnh đạo Gaddafi, trong bối cảnh tình hình chiến sự tại Libya đang lan rộng. Theo đó, Ankara sẽ đảm bảo an toàn cho Đại tá Gaddafi nếu ông này đồng ý từ chức và rời khỏi đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem