Gaddafi rời Tripoli tới thị trấn hoang vu?

Thứ tư, ngày 31/08/2011 13:54 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một nguồn tin cho biết, Đại tá Muammar Gaddafi đã bám trụ ở thủ đô Tripoli tới tận thứ Sáu tuần trước, rồi sau đó bí mật chuyển tới thị trấn hoang vu Sabha, miền nam Libya.
Bình luận 0

Tiết lộ trên được hãng thông tấn Sky News của Anh đưa ra vào ngày hôm qua, 30.8, dựa trên những thông tin do một cận vệ 17 tuổi của Khamis – con trai Đại tá Gaddafi – cung cấp.

Theo đó, ông Gaddafi đã gặp con trai Khamis và cô con gái duy nhất Aisha vào khoảng 1h30 chiều thứ Sáu tuần trước, tại một tòa nhà cháy rụi ở thủ đô Tripoli.

img
Đại tá Muammar Gaddafi. Ảnh: Reuters

“Nhân chứng cho biết, họ chỉ gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Anh này không đứng gần họ, nhưng có thể quan sát họ rất rõ”, phóng viên Stuart Ramsay của Sky News nói.

Cũng theo lời cận vệ 17 tuổi, ông Gaddafi ra về trên chiếc xe Land Cruiser và bắt đầu hành trình tới Sabha.

Bên cạnh thành phố quê hương Sirte, Sabha là một trong rất ít địa điểm chưa rơi vào vòng kiểm soát của phe nổi dậy.

Hiện, vợ và ba người con của Đại tá Gaddafi đang tị nạn tại quốc gia láng giềng Algeria.

Theo Reuters
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem