Phe nổi dậy ra hạn chót đầu hàng cho Gaddafi

Thứ tư, ngày 31/08/2011 10:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đại tá Muammar Gaddafi và những người ủng hộ phải hạ súng đầu hàng trước ngày thứ Bảy, 3.9, nếu không muốn phải hứng chịu một cuộc tổng tấn công quân sự.
Bình luận 0

Mustafa Abdel Jalil – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) tuyên bố.

“Chúng tôi không muốn làm điều này, nhưng chúng tôi không thể đợi lâu hơn được nữa”, ông Jalil phát biểu.

NTC đồng thời khẳng định, các cựu thành viên lãnh đạo trong bộ máy chính quyền dưới thời Gaddafi sẽ được xét xử minh bạch, công bằng trên đất Libya.

img
Đại tá Gaddafi (trái) và ông Mustafa Abdel Jalil. Ảnh: Teleraph

“Chúng tôi có thông tin đáng tin cậy về nơi ở của ông Gaddafi. Chúng tôi không nghi ngờ về chuyện có thể bắt giữ được nhân vật này”, Bộ trưởng Tài chính và Dầu mỏ thuộc phe nổi dậy Ali Tarhouni tuyên bố.

Trong một diễn biến có liên quan, hãng thông tấn Sky News của Anh đưa tin, ông Gaddafi đã rời thủ đô Tripoli hôm thứ Sáu tuần trước và chuyển tới ẩn náu tại thị trấn hoang vu Sabha, miền nam Libya.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (UN) Ban Ki-moon hôm 30.8 phát biểu: “Chúng tôi đang mong đợi hồi kết cho xung đột và nỗi đau của nhân dân Libya”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem