"Gái bán hoa" trở thành tú bà môi giới bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt

Việt Sáng Thứ ba, ngày 15/02/2022 15:15 PM (GMT+7)
Là gái bán dâm chuyên nghiệp, Kiều Anh thường xuyên lên mạng xã hội tìm khách. Khi thấy khách có nhu cầu "vui vẻ", đối tượng này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi giấu mình trên mạng xã hội để đứng ra môi giới dẫn dắt khách cho các gái khác để ăn hoa hồng.
Bình luận 0

Ngày `15/2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vừa qua, Công an huyện Thanh Liêm đã triệt phá 2 đường dây mại dâm, trong đó 1 đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi.

Trước đó, đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thanh Liêm phát hiện một số tài khoản zalo, facebook đăng tải hình ảnh gợi cảm, cấu kết với nhau tham gia các nền tảng "tìm kiếm bạn bè quanh đây", "tâm sự đêm khuya"… có biểu hiện hoạt động mại dâm.

Đêm 20/1/2022, tổ công tác của Công an huyện Thanh Liêm bất ngờ ập vào kiểm tra nhà nghỉ Hữu Nghị 2 thuộc thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán mại dâm tại các phòng 201, 202, 203.

"Gái bán hoa" trở thành tú bà môi giới bán dâm giá 4 triệu đồng/lượt - Ảnh 1.

Đối tượng Kiều Anh bị lực lượng Công an bắt quả tang về hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ Hữu Nghị 2.

Qua công tác đấu tranh, cơ quan Công an xác định 1 trong 3 gái bán dâm chính là kẻ môi giới cho 2 cô gái còn lại.

Đối tượng môi giới bán dâm được xác định là Lữ Thị Kiều Anh (SN 1991), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, thông qua tài khoản zalo đã môi giới cho 2 gái bán dâm. Đối tượng thỏa thuận thu của khách 8 triệu đồng và hứa trả cho mỗi gái 2 triệu đồng, 4 triệu đồng còn lại là tiền công môi giới, được Kiều Anh tự cắt lại hưởng lợi.

Kiều Anh khai nhận bản thân là gái bán dâm chuyên nghiệp, thường xuyên lên mạng xã hội tìm khách. Khi thấy khách có nhu cầu "vui vẻ", đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi giấu mình trên mạng xã hội để đứng ra môi giới dẫn dắt khách cho các gái bán dâm để ăn hoa hồng.

Trước đó ngày 24/12/2021 Công an huyện Thanh Liêm bắt quả tang 4 đối tượng hoạt động mại dâm tại nhà nghỉ Xuân Trường, xã Thanh Nguyên.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết, tội môi giới mại dâm được quy định tại Điều 328 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

1. Người nào làm trung gian dụ dỗ, dẫn dắt để người khác thực hiện việc mua dâm, bán dâm, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm:

a) Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

b) Có tổ chức;

c) Có tính chất chuyên nghiệp;

d) Phạm tội 2 lần trở lên;

đ) Đối với 2 người trở lên;

e) Thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;

b) Thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50. triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem