Gái Hà Nội mặc "trên đông dưới hè" trong ngày rét 15 độ

Anh Đào - Hồng Phú Thứ bảy, ngày 26/11/2016 09:54 AM (GMT+7)
Cùng là mùa đông nhưng dân Hà Nội người thì mặc 4-5 lớp áo, người thì để bắp chân trần.
Bình luận 0

img

Người dân Hà Nội mặc ấm áp trên phố khi ngày lạnh về. 

Từ ngày hôm qua, thời tiết Hà Nội đã trở lạnh. Trong 2-3 ngày tới đây, nhiệt độ cũng chỉ dao động ở mức 15 - 22 độ C. Nếu so với trung bình mọi năm, mùa đông năm 2016 đến khá muộn và chưa có nhiều đợt rét sâu, nguy hại tới sức khỏe con người. Tuy vậy, do lạnh đột ngột sau những ngày nắng 30 độ khiến người Hà Thành không khỏi "trang bị" kỹ càng. 

Vào buổi sáng khi đi làm, ai nấy đều mặc 4-5 lớp quần áo mùa đông từ áo len, áo khoác, áo dạ, đến quần tất, quần bò, quần thun. Nhiều người còn mang thêm khăn quàng cổ, khẩu trang, giày thể thao,... khiến gió cũng chỉ dám "đứng ngoài mà khóc".

Riêng các chị em, họ không chỉ mặc ấm bên trong mà còn thường khoác thêm áo khoác chuyên dụng cho đi đường để chống rét, khi đến công ty sẽ cởi bỏ để luôn xinh đẹp trong những ngày đông này. Tuy nhiên, nhiều cô nàng vẫn sử dụng quần tất mỏng tang, thâm chí để bắp chân trần khi mặc áo dáng dài hoặc chân váy để trông sành điệu hơn.

img

img

Đa số người dân đều trang bị đầy đủ quần áo ấm khi ra ngoài.

img

Các cô gái mặc ấm áp trên các con phố Hà Thành.

img

Khăn quàng, khẩu trang được sử dụng triệt để. Ai nấy đều mặc nhiều lớp quần áo để chống rét.

img

img

img

Áo khoác lông vũ nhẹ nhàng được sử dụng nhiều. Nhiều cô nàng diện quần tất mỏng tang để trông sành điệu hơn trong những ngày đông.

img

img

img

img

img

img

Nhiều cô gái thậm chí để bắp chân trần khi ở ngoài thời tiết giá rét.

Ảnh: Hồng Phú

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem