Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 21/04/2021 23:15 PM (GMT+7)
Trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương, gần 10.000 du khách đã đổ về Sa Pa (Lào Cai) vui chơi, nghỉ dưỡng khiến nhiều khu vực đông đúc hơn so với những ngày trước đó.
Bình luận 0

Gần 10.000 lượt du khách đến Sa Pa dịp Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày 21/4, rất đông du khách đổ về Sa Pa, Lào Cai vui chơi nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Cùng với đó, nơi đây đang diễn ra nhiều chương trình giảm giá nhằm kích cầu du lịch nhân kỷ niệm 5 năm khánh thành tuyến cáp treo Fansipan.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Sa Pa đón khoảng gần 10.000 lượt khách du lịch. Con số này gấp nhiều lần so với những ngày trước.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 1.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 2.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 3.

Ông Hà Văn Thắng nói: "Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch nói chung, thực trạng du lịch Lào Cai. Tuy nhiên, nhờ có sự chung tay của tất cả các đơn vị làm du lịch trên địa bàn để xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến an toàn hấp dẫn. 

Nhiều đơn vị đã có những giải pháp rất tích cực, vừa đón khách, vừa đảm bảo an toàn cho du khách nên vẫn thu hút được lượng khách đến với Lào Cai và đặc biệt là đến với Sa Pa cao hơn hẳn so với các địa phương lân cận tại Tây Bắc. Trong 3 tháng đầu năm, Lào Cai đón gần 800 nghìn lượt khách du lịch tham quan. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 lượng khách sẽ rất đông. Theo dự kiến khoảng 70-80 nghìn lượt khách tham quan du lịch"

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 4.

Theo thống kê có khoảng gần 10.000 lượt khách du lịch ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Theo ông Hà Văn Thắng, năm nay ngành du lịch đặt mục tiêu đón trên 5 triệu lượt khách, tuy nhiên theo dự báo đạt khoảng trên 3,5 triệu lượt khách. 

"Dịp 30/4-1/5 tới đây, du khách đến Sa Pa Lào Cai dự kiến rất đông. Phía UBND tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố giao nhiệm vụ cho ngành y tế kiểm soát dịch bệnh, giao ngành văn hoá các cơ sở dịch vụ để du khách yên tâm với Lào Cai là nơi an toàn. Đặc biệt về nơi lưu trú cũng như các ngành dịch vụ sẽ giữ giá hoặc giảm giá mạnh nhằm mục tiêu kích cầu du lịch. Bên cạnh đó là các sản phẩm của đồng bào các dân tộc là những sản phẩm rất đơn thuần, nhưng khi nhu cầu của du khách tăng lên đòi hỏi các sản phẩm đó phải được nâng tầm.", ông Hà Văn Thắng chia sẻ.

Cứ 10 khách đến Sa Pa thì có 7 người đi Fansipan

Ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa cho biết, trước đây khi chưa có hệ thống cáp treo Fansipan chỉ một số du khách có sức khỏe và có điều kiện có thể leo núi nhưng bây giờ rất nhiều người có thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp của núi non hùng vĩ. 

"Kể từ khi có cáp treo Fansipan, khách tới Sa Pa tăng bình quân khoảng 20-30%/năm. Nếu như năm 2016 Sa Pa đón khoảng 800- 1 triệu lượt khách thì năm 2019 thời điểm cao nhất chúng tôi đón 3,2 triệu lượt khách.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 5.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 6.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 7.

Nhiều hoạt động nghệ thuật trên đỉnh Fansipan thu hút du khách.

Năm 2020 mặc dù dịch Covid-19 khó khăn nhưng Sa Pa cũng đón 1,2 triệu lượt khách và năm 2021 quý 1 chúng tôi đã đạt khoảng 510.000 lượt khách, những tuần đầu tháng 4 này, trung bình 1 tuần đón 20 đến 25.000 lượt khách, đạt 60% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, tỷ lệ du khách đến Sa Pa đến với Sun World Fansipan Legend là khoảng 70%, cứ 10 người thì có 7 người đi Fansipan", ông Quốc nói.

Ông Phạm Cao Vỹ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Sa Pa chia sẻ thêm, chương trình kích cầu du lịch lần này không chỉ mang lại lợi ích cho du khách khi họ được sử dụng dịch vụ du lịch chất lượng với giá ưu đãi, mà còn là một cú hích mạnh mẽ, giúp du lịch địa phương nói chung và các doanh nghiệp du lịch nói riêng nhanh chóng phục hồi và khởi sắc. 

"Hiệp hội Du lịch Sa Pa đang tích cực đề nghị UBND tỉnh bỏ vé tham quan vào các bản du lịch như Cát Cát, Tả Phìn, Tả Van để thu hút du khách, hỗ trợ bà con dân tộc làm du lịch. Chẳng hạn: Trong năm 2020 vừa qua, sau hai đợt kích cầu lớn vào tháng 5 và tháng 10, lượng khách đến với Lào Cai và Sa Pa đã tăng đột biến lên tới 163%, góp phần không nhỏ trong việc đưa địa phương và các doanh nghiệp du lịch có thể gượng dậy sau những khó khăn thiệt hại bởi dịch bệnh", ông Vỹ nói.

Gần 10.000 du khách đổ về Sa Pa vui chơi ngày Giỗ tổ Hùng Vương - Ảnh 8.

Du khách thích thú vui chơi.

Chương trình kích cầu của Lào Cai đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường. Trong nửa cuối tháng tư, tỷ lệ đặt phòng trên địa bàn Sa Pa nói riêng đã đạt 80% và lên tới 100% trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới.

Anh Nguyễn Văn Thắng, du khách tại Hà Nội cho biết, nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương cả gia đình anh đã nhanh chóng lái xe riêng lên Sa Pa du lịch.

"Sa Pa dịp này có nhiều địa điểm đẹp, giá thuê khách sạn không đắt so với những dịp nghỉ lễ. Hơn nữa, giá ăn uống, giá vé giảm mạnh khiến cả gia đình tôi cảm thấy vô cùng hài lòng", anh Thắng nói. 

Cũng tâm trạng như anh Thắng, bạn Hà Mai Anh (25 tuổi, du khách tại Hà Nội) chia sẻ, dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài một ngày nhưng chị vẫn cùng bạn bè tranh thủ đến đây trải nghiệm những cảnh đẹp nơi đây.

"Sa Pa thời tiết dịp này rất đẹp. Chúng tôi thoả thích đi trải nghiệm, chụp ảnh, tham quan nhiều địa điểm đẹp, ăn những món ngon. Đặc biệt con người nơi đây ngày càng thân thiện, đón tiếp du khách nhiệt tình, vui vẻ. Dịp nghỉ lễ nào đó nhất định chúng tôi sẽ quay lại", chị Mai Anh bày tỏ.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem