Gần 3 tháng nắng nóng gay gắt, dân Hương Khê đón trận "mưa vàng" kèm lốc xoáy

Thứ tư, ngày 15/07/2020 19:05 PM (GMT+7)
Sau gần 3 tháng nắng nóng liên tục không một giọt mưa, trưa 15/7, một trận mưa giông kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ đã xảy ra tại huyện miền núi Hương Khê. Cơn "mưa vàng" xuất hiện đã giúp người dân vùng "chảo lửa" này thở phào.
Bình luận 0

Khoảng 13h trưa ngày 15/7, trên địa bàn huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) đã xuất hiện cơn mưa lớn được người dân vùng chảo lửa này ví là cơn mưa vàng giải nhiệt suốt mấy tháng qua.

Hà Tĩnh: Mưa vàng giải nhiệt, nhà dân bị tốc mái - Ảnh 1.

Nắng nóng kéo dài làm nhiều diện tích chè cua xí nghiệp chè 20/4 tại Hương Khê bị chết cháy.

Nhìn lại gần 3 tháng qua, trên địa bàn Hà Tĩnh không một giọt mưa, nắng nóng kéo dài, các hồ đập trên địa bàn đã cạn kiệt, giếng nước cạn trơ đáy. Cây ăn quả, chè, chanh, bưởi đều trong tình trạng héo khô xơ xác.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, một hộ dân trồng chè tại xã Hương Trà (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) phấn khởi nói: "Trận mưa hôm nay đúng là quý hơn vàng. Gần 3 tháng nay, nắng nóng liên tiếp mà không có lấy một hạt mưa. Nước trên các hồ chứa tại vùng này đã cạn kiệt. Những ngày qua, chúng tôi phải chia nhau chắt từng giọt nước để tưới cây chè. Nhưng nhìn những ruộng chè cứ héo rũ dần ruột gan chúng tôi cũng không yên. Nhiều diện tích chè đã chết cháy. Nay có trận mưa này đã phần nào bổ sung nguồn nước, tưới mát cho cây chè. Hi vọng những cây chè phục hồi được".

Hà Tĩnh: Mưa vàng giải nhiệt, nhà dân bị tốc mái - Ảnh 2.

Mưa lớn kèm gió lốc đã làm nhà dân bị tốc mái.

Ông Nguyễn Văn Đức, trú tại xã Hương Thủy cho hay: "Nắng nóng những ngày qua đã làm nước giếng của gia đình cũng như nhiều hộ dân tại vùng này cạn trơ đáy. Mấy tháng nay, chúng tôi phải đi sang làng khác xin từng can nước về để dùng. Nhưng trận mưa hôm nay đã làm cho nước giếng có trở lại đã phần nào giải quyết được vấn đề nước sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh niềm vui đón "mưa vàng", ghi nhận của phóng viên Dân Việt cho thấy, trận mưa giông này cũng đã kèm theo lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Hà Tĩnh: Mưa vàng giải nhiệt, nhà dân bị tốc mái - Ảnh 3.

Trận mưa giúp làm giải nhiệt nhưng lại kèm theo sấm sét, lốc xoáy.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết: "Trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ. Trận mưa này rất giá trị, bởi lâu nay nắng nóng kéo dài không hề có mưa khiến cho cây cam cây bưởi Phúc Trạch bị héo, thậm chí là chết rũ. Trận mưa đã bổ sung lượng nước cho các hồ chứa, cung cấp nước cho cây".

Hiện các ngành chức năng huyện Hương Khê đang thống kê thiệt hại do lốc kèm trận mưa giông này.

Nguyễn Duyên (Nguyễn Duyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem