Gần một nửa số cặp vợ chồng ở Nhật không quan hệ tình dục trong ít nhất một tháng

V.A (Theo Japantimes) Thứ hai, ngày 18/03/2024 19:31 PM (GMT+7)
Theo Japan Times dẫn kết quả khảo sát của Hiệp hội Kế hoạch hóa Gia đình Nhật Bản (JFPA), cho thấy 48,3% các cặp vợ chồng được hỏi cho hay họ đã không quan hệ tình dục trong một tháng hoặc hơn.
Bình luận 0

Khảo sát này được JFPA thực hiện bằng hình thức trực tuyến trong tháng 9-10/2023, với 3.000 nam giới, nữ giới ngẫu nhiên ở độ tuổi 16-49.

Gần một nửa số cặp vợ chồng ở Nhật không quan hệ tình dục trong ít nhất một tháng- Ảnh 1.

Gần một nửa số vợ chồng ở Nhật không quan hệ tình dục trong ít nhất một tháng. Ảnh: Japantimes

Kết quả khảo sát cho thấy 48,3% các cặp vợ chồng được hỏi cho hay họ đã không quan hệ tình dục trong một tháng hoặc hơn.

Lý do phổ biến nhất mà đàn ông Nhật Bản đưa ra cho tình trạng "không màng tình dục" là do đối phương không đáp lại ham muốn của mình, chiếm 24%, tiếp theo là nỗi vất vả khi nuôi con, chiếm 15%, và "quá phiền phức", chiếm 12%.

Đối với phụ nữ, những lý do không quan hệ tình dục phổ biến nhất là "phiền phức", chiếm 22,6%, mệt mỏi vì công việc, chiếm 21% và khó khăn khi mang thai, sinh nở cũng như nuôi dạy con, chiếm 13,2%.

Khoảng 80% nam giới trả lời "thích" quan hệ tình dục, trong khi 40% nữ giới không hứng thú chuyện chăn gối. Trong số những người chưa kết hôn từ 18-34 tuổi, hơn 41% nam giới, 36,6% nữ giới cho biết chưa từng quan hệ tình dục.

Kunio Kitamura, giám đốc JFPA, người phụ trách cuộc khảo sát, cho biết: "Những kết quả này do tổng hòa nhiều yếu tố gây căng thẳng trong xã hội. Xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem