Gangwon FC nói gì về bản hợp đồng với Xuân Trường?

Thứ hai, ngày 26/12/2016 14:05 PM (GMT+7)
Ngay khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Xuân Trường từ Incheon United, CLB Gangwon đội bóng mới giành quyền thăng hạng K.League ca ngợi tân binh này và ví Xuân Trường là "Park Ji Sung của Việt Nam".
Bình luận 0

Thỏa thuận chiêu mộ Xuân Trường đã được các bên thỏa thuận xong từ ngày 22/12 và chỉ chờ tiền vệ gốc Tuyên Quang sang Hàn Quốc kiểm tra thể lực vào đầu tháng 1 tới thì sẽ chính thức ra mắt màu áo CLB Gangwon. Sáng ngày 26.12, trang chủ chính thức CLB Gangwon đã có bài viết khá dài về tân binh vừa chiêu mộ từ Incheon United.

Tân binh K.League giới thiệu hoành tráng về tiền vệ gốc Tuyên Quang: “Xuân Trường là ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Việt Nam, được so sánh với Park Ji Sung ở Hàn Quốc. Xuân Trường cũng là nhân vật chính ở các đội tuyển quốc gia Việt Nam, kể từ đội U19 năm 2014.

img

Xuân Trường có một tương lai đáng chờ đợi ở Gangwon FC.

Trong chuyến du đấu cùng Học viện HAGL và đội U19 Việt Nam năm 2014, Xuân Trường cùng các đồng đội gây chấn động thế giới khi đánh bại đội trẻ của CLB Arsenal 3-0 tại Trung tâm huấn luyện của CLB này. Tên tuổi của Xuân Trường đã vượt ra khỏi phạm vi Việt Nam và được nhiều CĐV Hàn Quốc yêu mến”.

Bên cạnh đó, Gangwon còn tiết lộ họ đã theo đuổi Xuân Trường kể từ mùa hè năm ngoái nhưng khi đó đội bóng còn thi đấu tại K-League Challenge, chưa giành quyền lên chơi tại K.League Classic, giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Hàn Quốc nên chưa đủ hấp dẫn để thuyết phục Xuân Trường cũng như đội bóng chủ quản HAGL.

Sau khi chính thức lên hạng, Gangwon FC tiếp tục đặt vấn đề với HAGL về việc chuyển nhượng Xuân Trường, mua lại 1 năm hợp đồng của Xuân Trường ở đội bóng cũ Incheon United và được chấp thuận. Người góp công lớn trong việc chiêu mộ Xuân Trường chính là người cũ từng làm việc nhiều năm ở phố Núi và am hiểu rất rõ về Xuân Trường - HLV Choi Yoon Gyum.

Ngoài việc chiêu mộ Xuân Trường về lý do chuyên môn, Gangwon FC còn muốn mở rộng tầm ảnh hưởng, quảng bá thương hiệu của đội bóng tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Sự xuất hiện của Xuân Trường sẽ giúp tân binh K.League thực hiện mục tiêu của mình.

Ngọc Diệp (Bongdanet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem