• (Dân Việt) - Bị Ấn Độ và Việt Nam “vượt mặt” sau 25 năm giữ chức nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, ngành thương mại Thái Lan đang lập kế hoạch giành lại “ngôi vua” này trong năm 2013.
  • (Dân Việt) - Nằm trong nhóm dân tộc "ăn theo nước" bản người Cống (xã Mường Mô, huyện Mường Tè, Lai Châu) thường nằm bên bờ suối. Cuộc sống mỗi ngày của các gia đình gắn chặt với cái bến nước.
  • (Dân Việt) - Mặc dù từ đầu năm đến nay, nước ta đã xuất khẩu (XK) gần 6,5 triệu tấn gạo, song thời điểm này, các doanh nghiệp XK gạo trong nước lại đang lo thiếu hợp đồng XK trong thời gian tới.
  • (Dân Việt) - Theo các nhà chuyên môn trong nước, việc Thái Lan tăng cường xuất khẩu gạo sẽ tạo thêm áp lực cho gạo Việt Nam khi vụ hè thu đang tới gần, lượng lúa, gạo cần giải phóng tăng lên từng ngày.
  • (Dân Việt) - Liên quan đến việc xuất khẩu gạo của tháng cuối năm và năm 2012, phóng viên NTNN có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Bảy- Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN (VFA).
  • (Dân Việt) - Có người nói, nếu không có vựa lúa ĐBSCL chắc chắn nước ta sẽ phải đong gạo nước ngoài về nấu cơm. Kế hoạch đến năm 2020 ĐBSCL sẽ làm ra 21 triệu tấn lúa/năm. Thế mà năm nay đã hoàn thành chỉ tiêu. Một kỳ tích của nông dân Nam bộ xưa nay chưa bao giờ có.
  • (Dân Việt) - Do xê dịch ngẫu nhiên của số phận, tuổi thơ tôi lớn lên ở mường Cự Thắng, châu Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Mường Cự Thắng ! Một thế giới của những mái nhà sàn thông thênh có thể tập xe đạp trên gác, bao quanh chân núi Sụ có bàn cờ Tiên bên dòng suối Cái xanh rêu mướt mát.
  • (Dân Việt) - “Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu gạo năm 2010 theo kế hoạch”, ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) khẳng định tại phiên họp với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ngày 6-8.
  • (Dân Việt) - Đó là nhận định mới của Bộ Công Thương. Theo Bộ này, giá gạo liên tục giảm trong thời gian qua nhưng sẽ khó giảm sâu hơn.