Gạo xuất khẩu
-
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng năm 2020 đột nhiên tăng vọt, lên mức cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây, thậm chí vượt cả giá gạo xuất khẩu của Thái Lan. Vì sao có sự tăng trưởng đột biến này?
-
Nguồn cung ngày càng tăng đã gây sức ép lên giá gạo Việt Nam khiến giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng là 450 USD/tấn.
-
Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành nông nghiệp, việc để hạn ngạch trong xuất khẩu gạo có thể gây chậm trễ thời gian, cửa quyền, tiêu cực,… và đánh mất đi cơ hội thu lợi nhuận tốt cho nông sản Việt.
-
Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành nông nghiệp, việc để hạn ngạch trong xuất khẩu gạo có thể gây chậm trễ thời gian, cửa quyền, tiêu cực,… và đánh mất đi cơ hội thu lợi nhuận tốt cho nông sản Việt.
-
Theo tin từ Bộ Công Thương, nằm trong các hoạt động hướng tới việc thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA), cơ quan này đang đàm phán với EU để các mặt hàng gạo Việt được hưởng thuế 0% khi xuất khẩu vào thị trường này.
-
Hai tháng đầu năm, Trung Quốc cùng với Đài Loan, Mozambique dẫn đầu các thị trường tăng nhập khẩu gạo Việt Nam.
-
Tuần trước, giá gạo xuất khẩu tại Thái Lan đã vượt đỉnh 6 năm rưỡi, cao hơn khoảng 100 USD/tấn so với hai nhà xuất khẩu lớn khác là Việt Nam và Ấn Độ, dù giá gạo ở 2 quốc gia này cũng đang “lập đỉnh”.
-
Sau khi nghe phản ánh của một số doanh nghiệp, ngày 24/3, Bộ Công Thương đã có văn gản gửi Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở tờ khai hải quan để xuất khẩu gạo diễn ra bình thường.
-
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hải quan dừng thông quan các lô hàng gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực trong nước.
-
Đó là nhận định của ông Phạm Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (Cần Thơ), một doanh nhân nhiều kinh nghiệm trong ngành gạo.