Gặp 2 nam sinh thú vị đạt kết quả thi đánh giá năng lực 2022 "cao ngất ngưởng"

Tào Nga Thứ năm, ngày 30/06/2022 15:36 PM (GMT+7)
Với điểm số cao từ kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022, cánh cửa vào ngôi trường đại học yêu thích của Phạm Minh Tân và Phùng Anh Tuấn đã rộng mở.
Bình luận 0

Chỉ 1 nguyện vọng vào ngành Khoa học máy tính từ điểm thi đánh giá năng lực năm 2022

Trong kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức vừa qua, em Phạm Minh Tân, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã xuất sắc đạt 1042/1200 điểm. Với thành tích này, Tân thuộc top 0,1% thí sinh có kết quả cao nhất trên tổng số thí sinh dự thi cùng kỳ. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Tân thổ lộ: "Kết quả này vượt quá kỳ vọng của em. Em thấy mình thật may mắn vì khi đi thi em chỉ nghĩ mình đạt được 900/1.200 điểm. Thế nhưng không ngờ kết quả lại hơn 1.000 điểm".

Được biết, Minh Tân là học sinh giỏi 12 năm. Bí quyết đạt điểm cao của Tân là ôn luyện thật chắc, thật kỹ. Ngoài học trực tiếp với thầy cô trên lớp, Tân đều sắp xếp việc học hợp lý. Em giải quyết hết các bài tập trên lớp, tìm thêm bài tập mở rộng trong sách hoặc học trên các ứng dụng trên mạng. 

Tân tiết lộ, sở thích chơi game từ năm lớp 2 nên cũng là động lực để Tân quyết tâm theo đuổi lớp chuyên Toán và trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Vì đam mê của mình mà Tân quyết định không theo sự "sắp đặt" của bố mẹ là theo ngành Y. Tân cho hay, với điểm số cao trong kỳ thi đánh giá năng lực này, Tân "đặt" hết tất cả các nguyện vọng vào các trường "hot" có ngành Khoa học máy tính như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và Trường Đại học Bách khoa TP.HCM... Tân cũng không sử dụng bất kỳ phương thức nào khác ngoài điểm thi đánh giá năng lực này.

Gặp 2 nam sinh thú vị đạt kết quả thi Đánh giá năng lực 2022 cao ngất ngưởng - Ảnh 1.

Phạm Minh Tân đạt 1.042/1.200 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực và nhận được nhiều phần thưởng. Ảnh: NVCC

Mặc dù vậy, Tân cũng đưa ra lời khuyên với các bạn học sinh, không nên quá mê game mà phải biết cân bằng giữa việc chơi game, học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Game chỉ là một trò chơi giải trí và nếu không bản lĩnh dễ bị sa ngã. "Em cảm ơn vì có người bố thật nghiêm khắc và người mẹ tâm lý đã luôn đồng hành cùng em", Tân chia sẻ. 

Anh Phạm Văn Phúc, bố của Phạm Minh Tân cho biết: "Khi nhận được kết quả này, hai bố con đã ôm nhau vì quá vui mừng. Dù không phải là điểm tuyệt đối nhưng với kết cả cao này, con có thể sử dụng để xét tuyển vào ngôi trường con mơ ước".

Anh Phúc cho biết, bản thân anh là bộ đội nên rất nghiêm khắc với con cái. "Bố mẹ sẽ theo sở thích của con nhưng đều phải theo khuôn phép. Bố mẹ đi làm thì con phải ở nhà học. Con đi chơi đến 9h tối mà chưa về là phải xin phép và không đi quá 10h. Ngủ dậy phải gấp chăn màn gọn gàng, quần áo treo lên móc, đồ đạc sắp xếp ngăn nắp; đến giờ là ngồi vào bàn học".

Mặc dù lo lắng khi thấy con ngồi máy tính nhiều, tuy nhiên, anh Phúc cũng yên tâm hơn phần nào khi thấy sự quả quyết của Tân rằng: "Con nói rằng bố phải tin tưởng con". Và thấy Tân quyết tâm thi ngành Khoa học máy tính nên vợ chồng anh Phúc cũng không gây áp lực cho con theo ngành Y như mong muốn của gia đình. 

Chỉ 1 nguyện vọng vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Phùng Anh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Quảng Oai, huyện Ba Vì, Hà Nội cũng xuất sắc giành cho mình 120/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức. 

"Em không quá kỳ vọng nên chỉ thi một lần. Cuối cùng điểm thi vượt quá kỳ vọng của em vì em chỉ đặt ra tầm 100/150 điểm", Tuấn thổ lộ. 

Với điểm số này, Tuấn sẽ sử dụng để xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực vào ngôi trường yêu thích là Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khác với Tân có niềm đam mê và quyết tâm học bằng được ngành Khoa học máy tính dù ở trường nào thì với Tuấn, nam sinh lại "mê" Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên đặt tất cả nguyện vọng vào trường này.

Gặp 2 nam sinh thú vị đạt kết quả thi Đánh giá năng lực 2022 cao ngất ngưởng - Ảnh 2.

Phùng Anh Tuấn đạt 120/150 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực. Ảnh: Tào Nga

"Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, em sẽ xem xét để đăng ký thêm phương thức xét tuyển. Hiện tại, em sẽ sử dụng điểm thi đánh giá năng lực để đăng ký vào ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng và ngành Quản trị nhân lực của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân", Tuấn cho hay. 

Bí quyết học của Tuấn là vừa học vừa nâng cao những bài khó. Lần đầu học để biết hướng giải quyết vấn đề. Vài ngày sau sẽ học lại và ghi chú thích để bài sau có thể làm được. Đến khi đi thi chỉ củng cố lại kiến thức có sẵn.

Theo Tuấn, kỳ thi đánh giá năng lực và thi tốt nghiệp THPT đều có nội dung tương đồng nhau. Chỉ môn Văn khác nhau vì thi đánh giá năng lực chủ yếu về ngữ pháp, kiến thức rộng, còn thi tốt nghiệp là bài văn luận. Và kỳ thi đánh giá năng lực thì học sinh phải học nhiều môn hơn thay vì tập trung vào 3 môn như thi tốt nghiệp.

"Kỳ thi đánh giá năng lực trải rộng nhiều môn nên việc học giỏi các môn là điều rất khó. Các bạn nên tập trung những môn thế mạnh bản thân để đạt tối đa điểm số. Những môn khác thì chỉ cần kiến thức cơ bản", Tuấn chia sẻ kinh nghiệm.

Được biết, Tuấn có thành tích 12 năm là học sinh giỏi, tham gia một số kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Năm lớp 12 đạt giải 3 học sinh giỏi thành phố môn Tiếng Anh. Chia sẻ bí quyết học ngoại ngữ của mình, Tuấn cho hay: "Em bắt đầu làm quen với ngoại ngữ năm lớp 1 nhưng học nghiêm túc từ năm lớp 8. Trong lúc học, gặp từ mới em sẽ ghi ra quyển sổ nhỏ và đọc đi đọc lại nhiều lần. Ngoài ra, em sử dụng thêm một số ứng dụng để đáp ứng cho việc học. Em thấy học qua mạng có những lợi ích riêng và hiệu quả không khác gì mình học trực tiếp".

Dù tự nhận mình là học sinh ngoan, chăm chỉ nhưng Tuấn luôn biết cân bằng việc học và giải trí. Ngoài giờ học, Tuấn chơi thêm môn cầu lông và xem phim. Sở thích của Tuấn là các bộ phim về vụ án, hồ sơ vì có những tình tiết đòi hỏi người xem phải tư duy logic. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem