Gặp đối thủ quá mạnh, Ánh Viên thi đấu không thành công

Chủ nhật, ngày 18/05/2014 19:20 PM (GMT+7)
Từ ngày 16 tới hết ngày 18.5 (giờ Mỹ), nữ tuyển thủ bơi lội số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã gặp phải nhiều đối thủ mạnh tại giải Arena Grand Prix 2014 với chặng tranh tài ở thành phố Charlotte (Mỹ) và thi đấu không thành công.
Bình luận 0

Được đánh giá cao sau khi giành 4 huy chương vàng (HCV) ở giải bơi thiếu niên toàn Mỹ hồi cuối tháng 3, tuy nhiên, khi có mặt tại Charlotte thi đấu, Ánh Viên gặp nhiều đối thủ sừng sỏ nên hiện vẫn chưa có được chiếc huy chương cá nhân nào ở các nội dung đã thi đấu.

img
“Kình ngư” Ánh Viên gặp nhiều đối thủ mạnh tại giảiArena Grand Prix 2014

Ánh Viên góp mặt sớm nhất là ở chung kết đường bơi 1500m tự do nữ. Dù rất cố gắng nhưng cô chỉ cán đích vị trí thứ 8 với thành tích 17 phút 06 giây 49. Nội dung tiếp theo Viên dự tranh là cự ly sở trường 400m hỗn hợp cá nhân và “kình ngư” Việt Nam tiếp tục ở nhóm không giành được huy chương khi xếp thứ 4 tại chung kết (4 phút 45 giây 48). Về nhất nội dung trên là nữ vận động viên Hosszu (Hungary, thành tích 4 phút 37 giây 85).

Trong ngày thi đấu 17.5 (theo giờ Mỹ), Ánh Viên chỉ xếp vị trí 23 cự ly 200m bướm với thành tích 2 phút 20 giây 69. Còn tại nội dung 400m tự do, Ánh Viên đạt 4 phút 18 giây 10 nên đứng hạng 15. Xếp nhất nội dung 400m tự do nữ là Schmitt (Mỹ) với thành tích 4 phút 08 giây 65.

Trong ngày thi đấu cuối (sáng 19.5, giờ Việt Nam), Ánh Viên sẽ thi đấu tại 2 cự ly sở trường là 200m hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa. Tuy nhiên, cơ hội để cô có thể tranh chấp huy chương là không cao.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem