Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9: Hơn 200 nhà khoa học danh tiếng tham dự

Thứ ba, ngày 06/08/2013 10:30 AM (GMT+7)
Sự kiện Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 (từ 29.7 - 17.8) bao gồm chuỗi hội nghị khoa học quan trọng với sự tham gia của trên 200 nhà khoa học danh tiếng thế giới.
Bình luận 0
Chiều 5.8, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), GS Trần Thanh Vân – Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam (GGVN, Pháp), GS-Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc chủ trì họp báo về lễ khánh thành Trung tâm Quốc tế khoa học - giáo dục liên ngành (ICISE) và các hội nghị khoa học tại sự kiện GGVN lần thứ 9 - sự kiện khoa học lớn nhất năm 2013 tại Việt Nam.

Với kinh phí trên 6 triệu USD, xây dựng trên diện tích gần 20ha, ngày 12.8 tới, ICISE sẽ được khánh thành giai đoạn 1. Đây là một tổ hợp nhà hội nghị lớn đặc thù dành cho khoa học đầu tiên ở Việt Nam. Theo GS Vân, mục tiêu của ICISE là mỗi năm sẽ tổ chức 6-7 hội nghị khoa học chất lượng cao, tầm cỡ thế giới. Còn sự kiện GGVN lần thứ 9 (từ 29.7 - 17.8) bao gồm chuỗi hội nghị khoa học quan trọng với sự tham gia của trên 200 nhà khoa học danh tiếng thế giới (trong đó 5 người đoạt Giải Nobel).
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem