Gặp lại "đối thủ" tát Angela Phương Trinh phát khóc 13 năm trước

Phan Trai Úc Thứ bảy, ngày 14/07/2018 16:41 PM (GMT+7)
Sau vai diễn đánh nhau cách đây 13 năm trước trong "Mùi ngò gai", Nhật Hạ và Angela Phương Trinh đã ôm nhau khóc nức nở.
Bình luận 0

Video cảnh Angela Phương Trinh và Nhật Hạ tát nhau trong phim "Mùi ngò gai" cách đây 13 năm.

Vừa qua, Angela Phương Trinh chia sẻ lại đoạn clip trong phim “Mùi ngò gai” khiến bộ phim lên sóng 13 năm trước nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, phân cảnh Angela Phương Trinh và Nhật Hạ cãi vã và tát nhau nhiều lần, gây ấn tượng mạnh mẽ. Tìm gặp lại "đối thủ" màn ảnh của Angela Phương Trinh, chúng tôi bất ngờ vì vẻ ngoài ngày càng gợi cảm của Nhật Hạ. Nữ diễn viên chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường làm phim và hé lộ cuộc sống đời thường muôn màu của cô.

"Tát nhau nhiều lần là cảnh hay nhất giữa tôi và Trinh"

img

Angela Phương Trinh và Nhật Hạ khi đóng phim "Mùi ngò gai".

- Sau 13 năm, vai Phương - đối thủ cùng xóm với Vy (Angela Phương Trinh thủ vai) trong phim “Mùi ngò gai” còn để lại trong chị nhiều kỷ niệm, đặc biệt là cảnh quay đang gây sốt cộng đồng mạng?

-  Đó là vai diễn đầu đời của tôi. Nói ra có vẻ bất ngờ, trước đó, tôi chưa từng tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Clip được chia sẻ gần đây là cảnh quay hay nhất giữa tôi và Trinh. Trước khi bấm máy, chúng tôi có tập trước 1 tháng cho bên ê-kíp Hàn Quốc xem. Khi tập, tôi đánh Trinh một cái, Trinh đứng nói thoại rất nhiều rồi mới đánh lại. Tuy nhiên, ê-kíp bảo thông thường người kia đánh 1 cái, người này phải nhào vào đánh lại liền. Phân cảnh đó gây tranh cãi đôi bên suốt gần 2 tháng rồi mới có phương án cuối cùng.

Khi tập, cả hai rất nôn nao để được diễn thật nhưng khi quay lại không đạt vì cả hai đánh quá nhẹ, sợ nhau đau. Đạo diễn mới yêu cầu chúng tôi thà đánh mạnh một cái còn hơn đánh nhẹ nhiều cái thì càng đau. Thế là tôi và Trinh tát nhau rất mạnh. Diễn xong, cả hai ôm nhau khóc nức nở. Khoảnh khắc đó chúng tôi nhớ mãi.

img

Nhật Hạ và Angela Phương Trinh sau 13 năm.

- Sau “Mùi ngò gai”, chị và Angale Phương Trinh vẫn giữ liên lạc?

- Lớn lên, tôi và Trinh đều có công việc và hướng đi khác nhau nên không còn liên lạc nhiều. Chỉ dạo gần đây, chúng tôi bất đầu thân lại với nhau một chút.

Không hối hận khi lấy chồng sớm

- Sự nghiệp diễn xuất của chị ra sao sau “Mùi ngò gai”?

- Tôi tham gia dự án phim thứ 2 là "Gia đình phép thuật", dài 340 tập, ê-kíp cùng công ty sản xuất “Mùi ngò gai”. Đây là phim có sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi và đến bây giờ vẫn để lại dấu ấn cái tên Nhật Hạ trong lòng khán giả nhiều nhất.

Nếu Angela Phương Trinh đã xác định theo đuổi nghiệp diễn từ nhỏ thì với tôi, ở thời điểm đó, mọi thứ chỉ là sinh hoạt hè, một cuộc dạo chơi. Gia đình hướng tôi theo việc học về một ngành nghề kinh doanh nào đó thì sẽ ổn định hơn. Từ nhỏ đến lớn, tư tưởng đó đã đi theo tôi.

Năm 18 tuổi, tôi vẫn mơ hồ và chưa rõ xác định đam mê của mình. Khi vào đại học, tôi bắt đầu cảm thấy mất cân bằng vì việc đóng phim song song với việc học của tôi khá lâu, mất hơn 3 năm quay “Gia đình phép thuật”. Khi thấy mọi người có bước tiến trong sự nghiệp thì tôi có sự chạnh lòng nhẹ. Tôi bắt đầu nhận ra, mình đã đi sai đường. Tôi quyết định thôi học chuyên ngành Tài chính và thi vào Đại học Sân khấu – Điện ảnh, khoa Đạo diễn.

img

Ở tuổi 18, Nhật Hạ từng mơ hồ khi lựa chọn đam mê.

- Chị có hối hận khi bỏ lỡ nhiều cơ hội do thiếu định hướng?

- Tôi nghĩ ai cũng có sự trả giá khi hoạt động showbiz quá sớm. Đó là dễ gặp những cạm bẫy, cám dỗ. Khi còn nhỏ mình sẽ thiếu kinh nghiệm và cách ứng xử tình huống nên từ đó sẽ xảy ra các scandal không đáng có.

Từ lúc vào nghề đến giờ tôi cũng nhận được nhiều lời ngỏ nhưng bản thân không quan tâm và cho qua luôn.

- Khi đang định hình lại sự nghiệp diễn xuất, chị lại quyết định kết hôn ở tuổi đôi mươi. Tại sao lại có sự lựa chọn này?

- Mọi người cũng bảo sự nghiệp tôi đang khởi sắc, cưới chồng sớm như vậy thì có tiếc không? Tôi nghĩ đó là duyên số nên bản thân mạnh mẽ đón nhận và không hề sợ hãi bất cứ điều gì.

Việc lập gia đình mang lại cho tôi nhiều thứ, giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Khi còn độc thân, tôi vẫn là cô bé ngây thơ, hiền lành. Làm giải trí mà hiền quá thì chẳng bao giờ nổi tiếng được. Tôi đã quen với việc được bảo bọc, che chở trong vòng tay của gia đình. Vì thế, tôi luôn có cảm giác sợ. Như bản thân rất thích ca hát nhưng không dám hát vì sợ mọi người chê. Khi nhận được nhiều tình thương mà chưa trải qua đau khổ nên rất sợ bị chê và nhút nhát.

img

Nhật Hạ và ông xã.

Ông xã tôi là đạo diễn phim “Gia đình phép thuật”. Gia đình anh cũng là nhà sản xuất “Mùi ngò gai”. Chúng tôi biết nhau được 10 năm. Khi học lớp 12, tôi mất phương hướng thì được ông xã khuyên nên đi theo đam mê vì chưa chắc lựa chọn ngành học an toàn thì sau này tương lai sẽ an toàn. Tôi đậu Thủ khoa Đại học Sân khấu – Điện ảnh cũng nhờ một phần giúp đỡ từ ông xã.

- Việc chị lấn sân sang làm ca sĩ gần đây cũng là bất ngờ lớn đối với khán giả. Ông xã chị có ủng hộ?

- Tôi bắt đầu ca hát được 4 tháng. MV đầu tiên do ông xã quay và sản xuất. Anh không hề bất ngờ khi tôi chuyển sang làm ca sĩ vì đó là đam mê tôi đã ấp ủ từ lâu. Anh nhắn nhủ tôi rằng: “Nếu làm ca sĩ thì khó khăn rất là nhiều. Anh có thể hỗ trợ em nhiều thứ nhưng không thể bên cạnh bảo bọc trước tất cả những vấn đề em phải đối mặt. Nếu cảm thấy được em hãy làm”.

Khi tốt cất giọng lên thì rất bình thường. Ông xã là người chê tôi rất nhiều trong việc hát. Vì vậy, tôi cố phải gắng rất nhiều vượt qua sự bình thường đó để khán giả nhớ đến. Song song việc hát tôi vẫn theo đuổi nghiệp diễn. Tôi nghĩ mình còn trẻ thì nên thử hết tất cả lĩnh vực mà bản thân có thể làm được.

img

Cô gái sinh năm 1994 lấn sân sang ca hát để thử sức bản thân.

"Tôi mong được tái ngộ với Angela Phương Trinh trong phim"

- Vốn quen thuộc với hình ảnh nữ tính, dễ thương... chị bất ngờ thay đổi sang hình tượng sexy, gợi cảm. Chị nói gì về sự thay đổi này?

- Tôi nhìn tôi với hình tượng cũ còn thấy chán, huống chi là khán giả. Tôi không thể nào mãi dễ thương, đáng yêu hoài mà phải có sự thay đổi để đúng với nội tâm. Kể cả những trạng thái tôi chia sẻ hay vai diễn đều tương phản với hình ảnh trước đây. Tôi trở nên sâu sắc, già dặn hơn như đúng với những gì bản thân trải qua.

Khi thay đổi hình ảnh, tôi cũng gặp khó khăn vì không quen chụp ảnh thần thái. Lần đầu tiên chụp tôi, nhiếp ảnh chê và bảo không có cảm hứng. Tôi rất buồn nhưng bản thân cố gắng tập luyện.

img

Nữ diễn viên có sự "lột xác" về phong cách.

- Gợi cảm như vậy, ông xã có từng “tuýt còi” chị chưa?

- Tôi thấy đâu quá gợi cảm. Tôi nghĩ khi đàn ông sở hữu một người phụ nữ đẹp thì họ đáng tự hào chứ.

- Chị có dự định tái ngộ với Angela Phương Trinh trong một dự án phim?

Đó là ý kiến hay. Tôi rất thích làm phim. Có lẽ bây giờ tôi chưa đủ khả năng vì còn quá non nớt. Chắc sẽ phải đợi đến 2 hoặc 3 năm sau.

Còn nếu có cơ hội, tôi rất muốn đóng chung với Trinh để xem ngày xưa với bây giờ về diễn xuất, sự hợp ý của cả hai có phát triển hơn hay không khi sau nhiều năm hai đứa lăn lộn trong nghề và trải qua nhiều thăng trầm khác nhau.

img

Nhật Hạ cố gắng thay đổi để làm mới bản thân.

- Thời gian qua, Angela Phương Trinh gây nhiều tranh cãi khi tung nhiều hình ảnh khoe thân táo bạo và cho rằng đó là cách lưu giữ thời thanh xuân đẹp nhất. Chị nghĩ sao?

- Tôi không có thói quen bàn luận điều gì đó không thuộc về mình. Tôi nghĩ ai thích gì cứ làm. Khi làm sẽ nhận 2 luồng ý kiến. Nếu chuyện đó không ảnh hưởng đến ai thì cứ làm. Và tất cả những gì mình làm sẽ nhận lại cái kết xứng đáng ở 2 mặt: tích cực và tiêu cực.

- Chị có nghĩ sự gợi cảm nằm rất gần với ranh giới của phản cảm?

- Tôi nghĩ việc gợi cảm không nằm ở việc mặc bikini mà ở con mắt và thần thái. Nếu 1 cô gái thật sự gợi cảm họ chỉ cần mặc bộ đồ ôm thì đã toát lên sự gợi cảm. Còn nếu bên trong không có sự đàn bà cho dù có cởi hết đi chăng nữa thì người khác nhìn vào rất xôi thịt. Vì vậy, sự gợi cảm xuất phát từ bên trong.

Để có sự gợi cảm, theo tôi người phụ nữ phải trải qua nhiều đau khổ, nhiều mối tình, nhiều sự mất mác... thì sẽ đàn bà hơn.

Phương Oanh không còn sức đứng dậy sau cảnh cưỡng hiếp bầm dập

Để có những cảnh quay ấn tượng và chân thật, Phương Oanh không ngại xả thân hết mình, có lúc người cô nhiều vô kể...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem