Gây sự với CSGT, tấn công cảnh sát hình sự

Thứ hai, ngày 23/12/2013 10:26 AM (GMT+7)
Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tiếp nhận hồ sơ và tạm giữ Đoàn Xuân Trường, Đoàn Xuân Vũ, Huỳnh Văn Thiện, Trần Nam Trung (cùng ngụ quận Bình Thạnh) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.
Bình luận 0
Hơn 23h ngày 21.12, trung úy Phan Quốc Việt và ba CSGT thuộc Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn (Công an TP.HCM) đứng chốt trước trụ sở UBND phường 15 (số 58 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh) theo kế hoạch cao điểm chống đua xe.

Lúc này, Đoàn Xuân Trường đang ngồi nhậu tại quán bên kia đường tiến đến, cầm trên tay điện thoại di động để quay. Thấy Trường có mùi bia rượu nên trung úy Việt đề nghị Trường: “Anh muốn quay cũng được nhưng đề nghị anh đứng tránh xa ra để chúng tôi làm nhiệm vụ…”. Tuy nhiên, Trường tiếp tục gí điện thoại sát vào mặt trung úy Việt, nói: “Tao muốn quay mặt mày đó, được không…?”.

Trung úy Việt liền gọi điện thoại báo cho Công an phường 15 đến vãn hồi trật tự. Bất ngờ Trường lao tới tát trung úy Việt. Tổ CSGT cùng công an phường đã bắt giữ Trường đưa về trụ sở. Trường liên tục giãy đạp, chửi bới đồng thời gọi điện thoại cho bạn đến.

Khoảng 10 phút sau, Vũ (em trai Trường), Thiện và Trung chạy vào trụ sở Công an phường 15. Vũ xưng là “cảnh sát hình sự” yêu cầu thả Trường ra. Lúc này tổ trinh sát đặc nhiệm hình sự Công an quận Bình Thạnh cũng có mặt tại đây. Vũ liền cởi áo đến đấm một trinh sát hình sự. Trường, Thiện và Trung cùng đạp bàn ghế, chửi bới gây huyên náo trụ sở. Ngay lập tức cả bốn bị công an khống chế, khóa tay, lập biên bản.
Pháp luật TP.HCM (Theo Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem