Gazprom công bố thời hạn chính xác cung cấp khí đốt cho Trung Quốc

Thứ hai, ngày 01/09/2014 09:46 AM (GMT+7)
"Gazprom" đã nêu ra mốc chính xác bắt đầu cung cấp khí đốt cho Trung Quốc theo "Lộ trình phía Đông" là năm 2019 - đó là thông báo của tập đoàn này hôm 31.8 sau cuộc gặp của Chủ tịch Gazprom Alexey Miller và Phó Thủ tướng thứ nhất của Trung Quốc Trương Cao Lệ.
Bình luận 0

Hợp đồng 30 năm cung cấp 38 tỷ mét khối khí đốt Nga mỗi năm đã được ký kết với tập đoàn Trung Quốc CNPC hồi tháng 5.2014, theo đó, việc phân phối cần bắt đầu sau 4-6 năm.

Cũng có thông báo rằng các ông Miller và Trương đã thảo luận về tiến độ công việc xây dựng hệ thống vận chuyển khí đốt "Sức mạnh Siberia", sẽ đảm bảo cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua tuyến đường "phía Đông".

Các bên đã thảo luận về triển vọng tổ chức cung cấp khí đốt của Nga sang Trung Quốc cả theo lộ trình “phía Tây” (từ mỏ vùng Tây Siberia).

img

© Photo: AP/Alexander Zemlianichenko 

Trước đó ông Miller đã chủ trì cuộc họp về tiến hành tổ hợp hoạt động kế hoạch thực thi các dự án đầu tư của tập đoàn nhằm bảo đảm cung cấp khí đốt cho Trung Quốc theo tuyến "phía Đông".
(Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem