Gdp
-
Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 7% từ mức 6,6% nhờ kỳ vọng vào sự chuyển biến nhiều nhân tố. Đồng thời, chuyên gia lưu ý những rủi ro đến từ triển vọng thương mại không chắc chắn nửa cuối năm và sự suy yếu VND năm thứ 4 liên tiếp.
-
"Tính bất ổn và khó dự báo của kinh tế toàn cầu khiến cho việc đầu tư vào các tài sản "trú ẩn" như vàng, bất động sản... có xu hướng tăng cao, giảm nguồn lực đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh".
-
Năm 2024, toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đặt ra đều hoàn thành. Nhấn mạnh đây là một thành công, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lấy dẫn chứng "con số xô đổ mọi kỷ lục", đó là, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt gần 800 tỷ USD, xuất siêu 24,77 tỷ USD.
-
Giới chuyên gia dự báo, năm 2025 sẽ là thời điểm bùng nổ của chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Những bước tiến này hứa hẹn không chỉ tạo nên những đột phá kinh tế mà còn mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, tận dụng hiệu quả cả động lực truyền thống và nguồn lực mới.
-
Tháng 1/2025, ông Donald Trump sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ. VinaCapital dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2025, trong đó các yếu tố nội tại sẽ đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy kinh tế Việt Nam.
-
"Nếu ai đó nói rằng mục tiêu tăng trưởng 8% quá sức hay không thì chúng ta không bàn việc đến đó nữa. Đã đặt mục tiêu là phải quyết tâm làm, cho dù quá sức thì cũng phải cố", Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương nói.
-
Ước tính gần 670.000 tỷ đồng vốn tín dụng sẽ được bơm vào nền kinh tế trong 2 tháng cuối năm này để hỗ trợ tăng trưởng GDP theo kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước đặt ra hồi đầu năm.
-
Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa đưa ra lộ trình giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.
-
Việt Nam được đánh giá là 1 trong 5 quốc gia đứng đầu về khả năng bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu sẽ giảm thu nhập quốc dân của Việt Nam lên đến 3,5% GDP vào năm 2050.
-
Quy mô kinh tế năm 2025 của Việt Nam dự kiến đạt 500 tỷ USD, tăng 1,45 lần so với năm 2020; xếp thứ 33 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN.