• Bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Ga Hà Nội cho biết, vé tàu trước Tết chỉ căng thẳng ở một số ngày các tuyến ngắn Hà Nội-Vinh.
  • Thông tin trên được Ga Sài Gòn cho biết chiều 22.12. Cụ thể tại ga còn hơn 20.000 vé đi các ngày từ 16.1 đến 22.1.2014 và ngày 29.1.2014.
  • Thông tin trên được Ga Sài Gòn cho biết chiều 20.12. Cụ thể đến nay tại ga còn 20.238 vé đi các ngày từ 16.1 đến 22.1.2014 và ngày 29.1.2014.
  • Từ 23.11, Ga Sài Gòn sẽ tổ chức bán thêm 10.000 ghế phụ đi chủ yếu trên các ga từ Đà Nẵng trở ra trong các ngày cao điểm trước Tết (từ 20.1 - 29.1.2014 chiều ra và từ 3.2 - 15.2.2014 chiều vào).
  • Trong nhiều bức ảnh, đáng lưu ý có 2 ảnh chụp với cơ trưởng và cơ phó, Lý Nhã Kỳ đội mũ phi công và ngồi hẳn lên ghế phụ của cơ phó. Điều đáng nói, lúc đó, máy bay đang ở chế độ bay ổn định.
  • (Dân Việt) - Không còn cảnh “cháy” vé, phải nhờ vả hoặc chấp nhận mất tiền sang tên, tốn chi phí mua vé với giá cao…, thời điểm này nhiều người có nhu cầu về quê bằng máy bay dịp Tết Quý Tỵ vẫn mua được vé khá dễ dàng.
  • Dân Việt - Hiện vẫn còn một lượng ghế phụ (ghế nhựa) đi vào các ngày trước Tết. Lượng vé này chủ yếu đi các tỉnh miền Bắc và rải rác ở một số ga thuộc miền Trung.
  • Dân Việt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố trong buổi họp báo sáng 4.1 tại Hà Nội, trong số 9.722 vé (tính từ 3.1) có 3.500 vé ghế phụ đi chiều Sài Gòn – Hà Nội được giảm giá 40%.
  • (Dân Việt) - Ga Sài Gòn chính thức bán vé tàu trực tiếp cho hành khách về quê trong dịp cao điểm trước Tết Quý Tỵ 2013. Trong ngày đầu bán vé 20.12, tại đây đã xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải...
  • (Dân Việt) - Ga Sài Gòn sẽ triển khai bán vé tàu trực tiếp đối với những vé tàu còn lại sau đợt đưa lên mạng vetau.com.vn và số lượng ghế phụ (khoảng 10.000 vé) cho các ngày cao điểm Tết Quý Tỵ 2013.