Ghen tuông, đâm chết em người tình

Cao Thuyên Thứ ba, ngày 10/06/2014 07:54 AM (GMT+7)
Trong lúc chị Bích Thương đang ăn cơm với em gái là Bích Thắm tại nhà trọ, Tiếp đã xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Bích Thương và Bích Thắm. Do bị đâm trúng chỗ hiểm, chị Bích Thắm đã tử vong.
Bình luận 0

Ngày 9.6, tại trụ sở UBND xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử lưu động, tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Hoàng Quang Tiếp (31 tuổi, tạm trú tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền) về hành vi giết người.

Bản án xác định, Tiếp đã có vợ, nhưng vẫn chung sống như vợ chồng với chị Bích Thương (đã ly dị chồng). Tuy nhiên, khi chị Bích Thương từ chối tiếp tục gắn kết tình cảm và có bạn trai mới, Tiếp nổi cơn ghen, có ý định giết chị Thương rồi tự sát.

Vào ngày 20.9.2013, trong lúc chị Bích Thương đang ăn cơm với em gái là Bích Thắm tại nhà trọ (số 706, tổ 18, ấp Bến Cam), Tiếp đã xông vào dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Bích Thương và Bích Thắm. Sau đó, Tiếp dùng dao đâm vào bụng mình tự sát, nhưng thoát chết. Do bị đâm trúng chỗ hiểm, chị Bích Thắm tử vong, còn chị Bích Thương bị thương tích 19% (theo giám định pháp y).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem