Ghi 0 bàn sau 21 lần "không chiến", Brazil khó thắng Croatia?

PV Thứ sáu, ngày 09/12/2022 18:10 PM (GMT+7)
Brazil đang được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch, thế nhưng đội tuyển này cũng sở hữu một yếu điểm có thể xem là chết người nếu bị khai thác.
Bình luận 0

Cụ thể, trong một thống kê mới đây từ Opta, Brazil và Pháp đang là 2 đội tuyển sở hữu nhiều pha dứt điểm bằng đầu nhất ở World Cup 2022. Brazil hiện cũng đang dẫn đầu danh sách các đội có nhiều pha dứt điểm nhất World Cup 2022.

51 pha dứt điểm đã được các cầu thủ áo vàng thực hiện ở vòng đấu bảng. Chỉ tính riêng trong trận đấu với Hàn Quốc ở vòng 1/8, các cầu thủ của Selecao đã kết thúc 17 tình huống khác. Tính rộng ra, Brazil đã có được tới 68 tình huống dứt điểm ở World Cup 2022.

Tiết lộ điểm yếu chí mạng của Brazil đe dọa số phận tại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Brazil không chiến khá tệ tại World Cup 2022

Trong số 68 pha dứt điểm này, Brazil chỉ có được 21 lần thực hiện dứt điểm từ các tình huống không chiến. Vậy nhưng hiệu quả là bằng 0 khi họ không thể ghi được bất cứ bàn nào theo cách này. Ngược lại với ĐT Pháp, đội tuyển này lại đang sở hữu khả năng không chiến tốt nhất giải đấu.

Theo đó, các cầu thủ của Les Bleus đã ra chân tổng cộng 65 lần tại World Cup 2022 và 30 trong số đó là các tình huống không chiến, đồng thời họ cũng ghi được 4 bàn bằng đầu. Ngoài Pháp, Hàn Quốc và Anh cũng có được thành tích này.

Hiện tại trong số các cầu thủ của ĐT Pháp, Antoine Griezmann là người chịu khó tạt bóng vào vòng cấm nhất với 9 lần, xếp sau lần lượt là Theo Hernandez (6), Mbappe (5) và Ousmane Dembele (4). Còn với các pha đánh đầu thì Mbappe là người dẫn đầu danh sách với 6 lần, Giroud và Rabiot xếp sau với 5 lần.

Tiết lộ điểm yếu chí mạng của Brazil đe dọa số phận tại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Mbappe đang rất toàn diện cả về chơi chân lẫn chơi đầu

Với hiệu suất chơi đầu cực tệ của mình, Brazil sẽ cần phải đặc biệt cẩn trọng với đối thủ của họ ở vòng tứ kết tới là Croatia. Theo thống kê, 41% các tình huống dứt điểm của đại diện châu Âu tới từ các tình huống không chiến.

Ngoài ra, nhà đương kim á quân thế giới cũng đã có được 2 bàn theo cách chơi này. Bàn thắng gần nhất mà họ có được nhờ không chiến là ở trận hòa 1-1 trước Nhật Bản tại vòng 1/8, khi Perisic đánh đầu gỡ hòa.

Ngoài ra, những thống kê của Opta cũng cho thấy Brazil còn gặp khó trong cả việc chống bóng bổng. Kể từ khi HLV Tite tiếp quản Selecao vào năm 2016, đội bóng này đã phải nhận 29 bàn thua và 18 trong số đó tới từ không chiế, chiếm 62%. Đây rõ ràng là một số liệu báo động với Brazil ở cuộc đấu quan trọng tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem